Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ về thất bại trong việc hòa giải với Triều Tiên

Sau những tuyên bố lặp đi lặp lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các cuộc đàm phán với Triều Tiên đang chững lại do ảnh hưởng của Trung Quốc, Bắc Kinh đã 'phản pháo' bằng cách cho rằng Washington không nên đổ lỗi cho Trung Quốc khi quan hệ với Bình Nhưỡng trở nên căng thẳng.

Một bài xã luận được công bố hôm thứ Năm trên tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, khẳng định rằng sự thay đổi gần đây của chính quyền Trump về việc đổ lỗi cho Trung Quốc liên quan đến căng thẳng gần đây với Triều Tiên là sự lo lắng của Tổng thống Mỹ về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới vào tháng 11, có thể thấy sự cân bằng quyền lực trong Quốc hội Mỹ đã tuột khỏi tay Đảng Cộng hòa của ông Trump.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ đã đưa ra tuyên bố: "chúng tôi biết rằng Trung Quốc đang cung cấp cho Triều Tiên một khoản viện trợ đáng kể, bao gồm tiền, nhiên liệu, phân bón và các hàng hóa khác". Đây là một trong nhiều lời cáo buộc của ông Trump về việc Mỹ và Trung Quốc không có sự hợp tác trong vấn đề Triều Tiên, bắt nguồn từ cuộc chiến tranh thương mại giữa hai cường quốc kinh tế.

"Trung Quốc là con đường đến Triều Tiên", ông Trump nói với các phóng viên hôm thứ Năm tại Nhà Trắng. "93% sản phẩm và những thứ khác nhau sẽ đến Triều Tiên qua Trung Quốc, vì vậy tôi nghĩ rằng bây giờ chúng ta đang ở một phần - tôi không muốn gọi nó là một cuộc chiến thương mại, nhưng Trung Quốc đang có khoảng thời gian khó khăn. Và tôi nghĩ Trung Quốc đang làm mối quan hệ Mỹ-Triều trở nên khó khăn hơn".

Tờ Thời báo Hoàn cầu viết: "Mỹ không nên cố ý đổ lỗi cho Trung Quốc. Nhà Trắng đã trực tiếp hoặc gián tiếp cáo buộc Trung Quốc cản trở phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nhiều lần. Bất cứ khi nào quan hệ Mỹ-Triều diễn ra suôn sẻ, nước này cho rằng đó là sức ảnh hưởng của Washington. Bất cứ khi nào tình hình trở nên không thuận lợi, đó là lỗi của Trung Quốc".

"Nếu đó là cách Washington đánh giá vai trò của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, đâu là điểm khiến Trung Quốc tiếp tục hợp tác?".

Thay vào đó, bài báo đề nghị các chính trị gia Washington nên xem xét kỹ lưỡng chính sách của chính họ và nên biết họ đang tham gia một canh bạc.

"Các chính trị gia Washington nên tự hỏi: Họ có tự tin về chính sách Triều Tiên không? Nếu câu trả lời là có, Mỹ nên cho chính mình khi chính sách này gặp trục trặc, như thể tất cả mọi người khác đều chống lại họ".

Vào ngày 24/8 ông Trump đã hủy chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và cho rằng "vì lập trường thương mại khó khăn với Trung Quốc, tôi không tin họ đang giúp đỡ quá trình phi hạt nhân như trước đây (bất chấp các hình phạt của Liên Hiệp Quốc)".

Tờ Thời báo Hoàn cầu cũng đáp trả lại cáo buộc này, lưu ý rằng "Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hơn nữa việc phi hạt nhân hóa bán đảo" do sự gần gũi về địa lý với Triều Tiên và các cơ sở thử nghiệm của nước này. "Không ai muốn bán đảo Triều Tiên trở về trạng thái đối đầu".

Thay vào đó, tờ báo của Trung Quốc đã đề xuất hai bên nên chơi đẹp "để giảm bớt những quan ngại của Washington".

"Bắc Kinh và Washington, cả hai nên đưa ra một quy tắc trong cuộc chiến thương mại của họ: Không nên dùng phương tiện khác để bảo đảm chiến thắng và không nên nghi ngờ phía bên kia làm như vậy".

Theo Sputnik

Huy Vũ

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/trung-quoc-do-loi-cho-my-ve-that-bai-trong-viec-hoa-giai-voi-trieu-tien-124276.html