Trung Quốc đoạt HCV cầu lông đôi nam nữ

Ngày 30-7, đôi hạt giống số 2 Wang Yilyu - Huang Dongping của Trung Quốc đã giành HCV nội dung đôi nam nữ Olympic Tokyo 2020 sau khi thắng đôi hạt giống số 1 đồng hương Zheng Siwei - Huang Yaqiong với tỷ số 2-1 ở trận chung kết.

Một chút an ủi cho cầu lông Nhật khi đôi Yuta Watanabe - Arisa Higashino thắng đôi Hong Kong Tang Chun Man - Tse Ying Suet 2-0 ở trận đấu tranh HCĐ đôi nam nữ.

Trước đó, cầu lông Nhật tiếp tục nếm trái đắng tại Olympic Tokyo 2021, khi ở tứ kết đơn nữ, hạt giống số 3 Nozomi Okuhara thua ngược hạt giống số 8 người Trung Quốc He Bingjao với tỷ số 1-2 (21-13, 13-21, 14-21). Ngược lại, niềm vui của Trung Quốc như nhân đôi khi hạt giống số 1 Chen Yufei loại hạt giống số 7 của Hàn Quốc An Se-young 2-0 (21-18, 21-19). Như vậy, Trung Quốc cầm chắc huy chương cầu lông đơn nữ Olympic do bán kết có trận đấu nội bộ giữa He Bingjao và Chen Yufei.

Trận bán kết nội dung đơn nữ còn lại, tay vợt số 1 thế giới Tai Tzu-ying (Đài Bắc Trung Hoa) sẽ đối đầu với hạt giống số 6 Pusarla V. Sindhu (Ấn Độ). Ở tứ kết, Tai Tzu-ying đã ngược dòng thắng Ratchanok Intanon (cựu số 1 thế giới, hạt giống số 5, Thái Lan) ở trận tứ kết còn lại với tỷ số 2-1 (14-21, 21-18, 21-18).Tay vợt người Ấn Độ đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 (21-13, 22-20) tay vợt còn lại của Nhật Bản Akane Yamaguchi (Hạt giống số 4) ở trận tứ kết nội dung đơn nữ.

Anh Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202107/olympic-2020-trung-quoc-doat-hcv-cau-long-doi-nam-nu-3070448/