Trung Quốc đòi Mỹ đàm phán 'bình tĩnh và lý trí'

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn cho biết ông muốn việc giải quyết tranh chấp thương mại giữa Bắc Kinh và Washington được diễn ra 'với thái độ bình tĩnh và lý trí' từ phía Mỹ.

Tại cuộc họp báo hôm 29-9, ông Vương Thụ Văn cho biết Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới Washington để tham gia các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ vào tuần ngay sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh nước này, kéo dài từ ngày 1 đến 7-10.

“Chúng tôi tin rằng điều này sẽ mang đến lợi ích cho người dân cả hai nước và thế giới" - ông Vương chia sẻ.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn. Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn. Ảnh: REUTERS

Các vòng đàm phán thương mại cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến diễn ra tại Washington vào ngày 10 và 11-10.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc tiếp tục gây áp lực tài chính lên Bắc Kinh, bao gồm khả năng loại các tập đoàn Trung Quốc khỏi thị trường chứng khoán Mỹ.

Một số nguồn tin của hãng Reuters cho hay động thái trên là một nỗ lực hạn chế những khoản đầu tư của Mỹ vào các công ty Trung Quốc vì những lo ngại an ninh.

Quan hệ Mỹ-Trung xấu đi đáng kể với những đòn đánh thuế lẫn nhau trong cuộc thương chiến bắt đầu từ tháng 7-2018. Washington cũng thường xuyên cáo buộc Bắc Kinh đánh cắp tài sản trí tuệ và vi phạm an ninh.

Tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc hôm 25-9, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận chấm dứt thương chiến với Bắc Kinh có thể đạt được sớm hơn dự đoán.

LAM NGUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/trung-quoc-doi-my-dam-phan-binh-tinh-va-ly-tri-861073.html