Trung Quốc đưa ra đề xuất chưa từng có về công nghệ, cải thiện tiến triển đàm phán thương mại với Mỹ

Ngày 27/3, Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất chưa từng có trong các cuộc đàm phán với Mỹ về một loạt các vấn đề bao gồm chuyển giao công nghệ bắt buộc khi hai bên nỗ lực vượt qua những trở ngại còn lại để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài, mà Tổng thống Donald Trump đã áp thuế đối với 250 tỷ đôla hàng nhập khẩu của Trung Quốc vào năm ngoái nhằm buộc Trung Quốc thay đổi cách thức kinh doanh với phần còn lại của thế giới và để mở rộng hơn nền kinh tế Trung Quốc cho các công ty Mỹ.

Trong số các yêu cầu của Tổng thống Trump là Bắc Kinh phải chấm dứt các hành vi mà Washington cáo buộc dẫn đến việc đánh cắp hệ thống tài sản trí tuệ của Mỹ và buộc chuyển giao công nghệ Mỹ cho các công ty Trung Quốc. Trung Quốc đưa các đề xuất lên bàn đàm phán nhưng với những khác biệt đáng kể so với các cuộc đàm phán trong quá khứ, bao gồm cả chuyển giao công nghệ. Các nhà đàm phán đã đạt được tiến bộ về các chi tiết của các thỏa thuận bằng văn bản để giải quyết các mối quan tâm của Mỹ. Nếu nhìn vào các văn bản một tháng trước so với ngày nay, cho thấy đã tiến bộ hơn nhiều trong tất cả các lĩnh vực. Trung Quốc đã đề cập về việc chuyển giao công nghệ bắt buộc theo cách mà họ không bao giờ muốn nói trước đây - cả về phạm vi và chi tiết cụ thể. Trước đó, các thông tin cập nhật đến tình hình đàm phán thương mại của hai bên cho biết Mỹ - Trung đang thực hiện các thỏa thuận bằng văn bản trong sáu lĩnh vực: chuyển giao công nghệ và trộm cắp trên mạng, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ, tiền tệ, nông nghiệp và các hàng rào phi thuế quan đối với thương mại.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục diễn ra miễn là tiến trình đang được thực hiện về các vấn đề cốt lõi. Quá trình này có thể kéo dài tới tháng 5, tháng 6 hoặc kết thúc trong tháng 4 là điều chưa ai có thể chắc chắn được, nhất là khi hai bên vẫn có sự khác biệt về sở hữu trí tuệ và cách thực thi một thỏa thuận. Trung Quốc muốn Mỹ dỡ bỏ thuế quan như một phần của thỏa thuận. Washington vốn nhận thức được rằng thuế quan mang lại cho họ đòn bẩy để đảm bảo Bắc Kinh tuân theo bất kỳ cam kết nào mà họ đưa ra, nên rất cảnh giác với việc dỡ bỏ thuế ngay lập tức.

Tuần trước, Tổng thống Trump cho biết, Mỹ có thể duy trì thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc trong “một giai đoạn đáng kể” để đảm bảo nước này tuân thủ cam kết của thỏa thuận. Điều đó có nghĩa là sẽ không loại bỏ tất cả các mức thuế mà vẫn duy trì một số thuế quan nhất định. Vấn đề này sẽ được giải quyết trong các cuộc đàm phán sắp tới. Rõ ràng đó là một vấn đề mà hai bên cần phải giải quyết... và sẽ là một phần quan trọng của một thỏa thuận cuối cùng.

Kể từ tháng 7/2018, Mỹ đã áp thuế đối với hàng nhập khẩu trị giá 250 tỷ đôla của Trung Quốc, bao gồm 50 tỷ đôla hàng hóa công nghệ và công nghiệp ở mức 25% và 200 tỷ đôla các sản phẩm khác bao gồm đồ nội thất và vật liệu xây dựng ở mức 10%. Trung Quốc đã trả đũa thuế quan đối với hàng hóa trị giá khoảng 110 tỷ đôla Mỹ, bao gồm đậu nành và các mặt hàng khác. Trọng tâm của các cuộc đàm phán đã chuyển từ việc Trung Quốc mua hàng hóa của Mỹ sang các vấn đề cơ cấu phức tạp hơn. Một số quan chức đã bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Trump sẽ chấp nhận một thỏa thuận liên quan đến việc Trung Quốc nhập khẩu khối lượng lớn hàng hóa của Mỹ và thiếu các vấn đề về cơ cấu. Nhưng ông Trump vẫn lạc quan rằng một thỏa thuận sẽ đạt được.

V.D

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trung-quoc-dua-ra-de-xuat-chua-tung-co-ve-cong-nghe-cai-thien-tien-trien-dam-phan-thuong-mai-voi-my-117564.html