Trung Quốc đưa ra đề xuất mới trong đàm phán thương mại với Mỹ

Trung Quốc vừa đưa ra một đề xuất mới trong tiến trình đàm phán thương mại với Mỹ. Theo đó, Bắc Kinh sẽ mua một lượng hàng hóa trị giá gần 70 tỷ USD của Mỹ, để đổi lấy việc Washington tạm ngưng kế hoạch áp đặt thuế đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Báo chí Mỹ đưa tin về đề xuất mới của Trung Quốc trong đàm phán thương mại với Mỹ. (Ảnh: NHK)

Báo chí Mỹ, ngày 5/6 cho biết, đề xuất trên đã được đưa ra trong cuộc gặp gỡ giữa Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross và Phó Thủ tướng Trung Quốc Liu He tại Bắc Kinh vào cuối tuần trước.

Tờ Thời báo phố Wall cho biết, đề xuất của Trung Quốc được áp dụng đối với các mặt hàng nông sản và năng lượng. Bắc Kinh cũng cho rằng, đây là một tiến trình quan trọng để hướng tới mục tiêu mà Mỹ đã đề ra nhằm cắt giảm 200 tỷ USD thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng cảnh báo rằng, đề xuất này sẽ bị hủy bỏ nếu như Mỹ vẫn quyết tâm thực hiện các chính sách nhằm áp thuế đối với 50 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc.

Tờ Thời báo New York cũng đăng tải nội dung về đề xuất mà Trung Quốc vừa đưa ra trong quá trình đàm phán thương mại với Mỹ, tuy nhiên, tờ báo này cũng cho biết thêm trong vòng thảo luận tại Bắc Kinh vào cuối tuần trước, Trung Quốc đã không đề cập tới các đề xuất khác của Mỹ, trong đó có việc Trung Quốc cho phép các công ty của Mỹ tăng cường tiếp cận với thị trường của nước này, đồng thời chấm dứt các hành động vốn bị chính quyền Tổng thống Donald Trump và một số nhà điều hành doanh nghiệp coi là “ép buộc chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ”.

Trong cuộc họp báo ngày 5/6, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders đã không bình luận về khả năng liệu đề xuất của Trung Quốc có được Tổng thống D.Trump chấp thuận hay không. Tuy nhiên, bà Sanders khẳng định Mỹ hiện đang trong tiến trình đàm phán với Trung Quốc và trọng tâm của Mỹ là bảo đảm các bên sẽ đạt được những thỏa thuận tốt.

Hiện các chuyên gia kinh tế đang tỏ ra thận trọng trước khả năng Trung Quốc sẽ mua một lượng hàng hóa bổ sung trị giá hàng chục tỷ USD của Mỹ và cho rằng, nền kinh tế Mỹ gần như đã vận hành hết năng lực. Nếu như Trung Quốc tăng cường mua các mặt hàng nông sản và năng lượng của Mỹ thì có một giải pháp đơn giản là nước này sẽ cắt giảm việc mua những mặt hàng này từ những nước khác và điều này sẽ giúp hạn chế những tác động kéo dài trong tổng quan thâm hụt thương mại hay thậm chí là đối với cả nền kinh tế Mỹ.

Trong khi đó, ông Chad Bown – một chuyên gia cao cấp thuộc Viện kinh tế quốc tế Peterson lại cho rằng, nếu như những thông tin trên là chính xác, thì việc Trung Quốc nhập khẩu 70 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ là một con số đáng kể. Bên cạnh đó, ông Bown cũng nhận định thêm rằng, các vòng đàm phán về thương mại đang diễn ra giữa Mỹ và Trung Quốc là “một dấu hiệu tốt, và chắc chắn là tốt đẹp hơn một cuộc chiến tranh về thuế”.

Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế này cũng cảnh báo thêm rằng, con số 70 tỷ USD hàng hóa mà Trung Quốc đề xuất mua từ Mỹ sẽ không giúp giải quyết được cơ bản vấn đề, cũng như xoa dịu được những mối quan ngại từ Mỹ liên quan tới việc Trung Quốc hỗ trợ cho các công ty thuộc sở hữu nhà nước, hạn chế đầu tư từ các hãng nước ngoài, ép buộc chuyển giao công nghệ, chính sách công nghiệp và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ./.

Thu Lan (Theo báo chí nước ngoài)

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/the-gioi/tin-tuc/trung-quoc-dua-ra-de-xuat-moi-trong-dam-phan-thuong-mai-voi-my-486456.html