'Trung Quốc - Đức cần bắt tay hợp tác trong bối cảnh bất ổn toàn cầu'

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại Bắc Kinh hôm nay (04/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, với tư cách là hai nước lớn, Trung Quốc – Đức cần hợp tác trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Ông cũng mong muốn hai bên sẽ lên kế hoạch hợp tác cho giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz là lãnh đạo châu Âu đầu tiên thăm Trung Quốc sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của ông Olaf Scholz tới Trung Quốc từ khi trở thành Thủ tướng Đức.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 4/11. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 4/11. (Ảnh: Reuters)

Ông Tập Cận Bình bày tỏ “tin tưởng chuyến thăm sẽ tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, làm sâu sắc hơn hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực và lên kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ song phương”.

Ông cũng khẳng định, tình hình quốc tế phức tạp và luôn thay đổi, với tư cách là hai nước lớn có tầm ảnh hưởng, Trung Quốc và Đức càng nên “bắt tay hợp tác” trong bối cảnh thay đổi và bất ổn, đóng góp nhiều hơn cho hòa bình và phát triển của thế giới. Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Đức “xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện hướng tới tương lai”, thúc đẩy quan hệ Trung Quốc - Đức và Trung Quốc - Liên minh châu Âu (EU) đạt được những bước phát triển mới.

Theo ông, kinh nghiệm 50 năm phát triển quan hệ song phương cho thấy, chỉ cần hai nước tuân thủ các nguyên tắc “tôn trọng lẫn nhau, tìm kiếm điểm chung tạm gác bất đồng, giao lưu học hỏi và hợp tác cùng thắng”, quan hệ hai nước sẽ không đi chệch hướng và ngày càng ổn định.

Ông mong muốn hai bên khởi động hợp tác trong các lĩnh vực mới, như năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo và số hóa, đồng thời cho biết Bắc Kinh sẵn sàng tiếp tục đi sâu hợp tác trong lĩnh vực hàng không, trao đổi học hỏi trong lĩnh vực phát triển xanh và bảo vệ môi trường, thúc đẩy giao lưu nhân dân và văn hóa.

Ông cũng kêu gọi Trung Quốc và EU duy trì mỗi quan hệ giữa hai bên “không nhằm vào, không phụ thuộc và không chịu ảnh hưởng bởi bên thứ ba”, khẳng định “tình hình càng phức tạp khó khăn, Trung Quốc và EU càng cần kiên trì tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi cùng thắng và đối thoại hợp tác”.

Về phần mình, theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Thủ tướng Đức mong muốn duy trì liên lạc và phối hợp với Trung Quốc để duy trì tốt hơn hòa bình, an ninh khu vực và thế giới, khẳng định sẵn sàng tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế thương mại giữa hai bên, ủng hộ doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư và trao đổi với phía Trung Quốc về các vấn đề có quan điểm chưa thống nhất, tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Hai bên cũng trao đổi về vấn đề Ukraine. Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi các bên lý tính và kiềm chế, đồng thời phản đối sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, đảm bảo ổn định chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng toàn cầu./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-duc-can-bat-tay-hop-tac-trong-boi-canh-bat-on-toan-cau-post981943.vov