Trung Quốc đứng đầu thế giới về hệ thống di sản nông nghiệp quan trọng toàn cầu

Bộ Nông nghiệp và các vấn đề nông thông Trung Quốc cho biết đã được xếp đầu thế giới về số lượng Hệ thống Di sản nông nghiệp quan trọng toàn cầu (GIAHS) của Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO).

Trung Quốc c xếp đầu thế giới về số lượng Hệ thống Di sản nông nghiệp quan trọng toàn cầu. Ảnh: China Daily

Trung Quốc c xếp đầu thế giới về số lượng Hệ thống Di sản nông nghiệp quan trọng toàn cầu. Ảnh: China Daily

3 địa điểm ở Trung Quốc – một khu vực sản xuất trà cổ ở huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến (miền Đông), một vùng chăn nuôi du mục ở thàn phố Xích Phong, Khu tự trị Nội Mông (miền Bắc), và một hệ thống canh tác sân thượng sỏi tưới bằng nước mưa tại huyện Thiệp, tỉnh Hà Bắc (miền Bắc) – gần đây đã được FAO công nhận là GIAHS, nâng tổng số GIAHS của nước này lên 18.

Theo FAO, các địa điểm trên được công nhận là GIAHS vì các cách thức độc nhất vô nhị trong việc sử dụng các thói quen và kiến thức truyền thống mà vẫn duy trì đa dạng sinh học độc đáo và các hệ sinh thái.

GIAHS được định nghĩa là “Hệ thống sử dụng đất và cảnh quan nổi bật ở đó giàu có về đa dạng sinh học có ý nghĩa toàn cầu, được phát triển từ sự cùng thích nghi của một cộng đồng người dân với môi trường thông qua việc đáp ứng những nhu cầu cần thiết và những khát vọng phát triển bền vững của cộng đồng đó”.

GIAHS sẽ kỷ niệm 20 năm ra đời vào tháng 10 tới. Đây là một chương trình lớn của FAO. Mạng lưới di sản nông nghiệp thế giới của FAO hiện gồm 65 hệ thống tại 22 quốc gia trên khắp thế giới./.

Bích Liên/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/trung-quoc-dung-dau-the-gioi-ve-he-thong-di-san-nong-nghiep-quan-trong-toan-cau/245258.html