Trung Quốc đứng đầu thế giới về thu hút vốn FDI

Thay vì rút khỏi thị trường Trung Quốc, các doanh nghiệp nước ngoài đang tái đầu tư để tìm kiếm các cơ hội mới đang xuất hiện khi quốc gia này tiếp tục mở cửa nền kinh tế trong nước.

Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang lựa chọn thị trường Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD), Trung Quốc đứng đầu thế giới về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ tháng 1 - 6/2018 với khoảng 70 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2017. Con số này tương đương khoảng 15% FDI của thế giới trong cùng kỳ.

Trong khi đó, FDI của thế giới từ tháng 1 - 6/2018 lại giảm tới 41% so với cùng kỳ năm 2017 xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua.

Theo Giám đốc Bộ phận Thương mại và Doanh nghiệp của UNCTAD, James Zhan, những nỗ lực mạnh hơn nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và mở cửa các thị trường như các khu thương mại tự do thử nghiệm... là những lý do chính dẫn tới FDI đổ vào Trung Quốc gia tăng.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, Trung Quốc là một điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới với vốn FDI đổ vào 11 khu thương mại tự do thử nghiệm tại nước này trong tháng 9/2018 đã tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Đầu tháng 10/2018, công ty sản xuất pin Lithium Werks BV (Hà Lan) thông báo quyết định đầu tư 1,6 tỷ euro (1,8 tỷ USD) vào một nhà máy sản xuất pin lithium-ion ở miền Đông Trung Quốc. Nhà máy mới này, dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2022 với sản lượng pin cung cấp cho 160.000 ô tô. Theo Chủ tịch Lithium Werks BV, Kees Koolen, công ty lại đầu tư vào Trung Quốc vì có sự phát triển nhanh hơn những thị trường khác.

Trong khi đó, theo Cơ quan Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp lớn trong giai đoạn từ tháng 1 - 9/2018 đã tăng 14,7%, thấp hơn mức tăng 16,2% trong giai đoạn từ tháng 1 - 8/2018.

Trong tháng 9/2018, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp Trung Quốc có doanh thu hàng năm hơn 20 triệu NDT (khoảng 2,88 triệu USD) tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2017 lên 545,5 tỷ NDT (78,57 tỷ USD). Mức tăng trưởng tương ứng của tháng 8/2018 là 9,2%.

Anh Quân (theo THX)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-dung-dau-the-gioi-ve-thu-hut-von-fdi-20181029132711925.htm