Trung Quốc dùng Nord Stream-2 nhắc châu Âu về Huawei

Mỹ đang sử dụng sức mạnh của mình và ra phán quyết với các công ty châu Âu vì Nord Stream-2 và cả Huawei.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 15/1 đã được hỏi bình luận về việc Mỹ sẽ trừng phạt các công ty châu Âu vì có làm ăn hợp tác với Nga trong dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2.

Bà Hoa đã trả lời rằng: "Chúng tôi đã chú ý đến các thông điệp có liên quan".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng, các công ty của tất cả các quốc gia, có quyền đưa ra quyết định về hợp tác và duy trì liên lạc với các công ty từ các quốc gia khác.

"Bất kỳ quốc gia và cá nhân nào cũng phải tôn trọng điều này một cách đầy đủ" - bà Hoa nêu rõ.

Việc Mỹ trừng phạt các công ty châu Âu tham gia dự án Nord Stream-2 là điều đã được Đại sứ Mỹ tại Đức tiết lộ.

Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grennel trước đó đã gửi cho các công ty tham gia dự án Nord Stream-2 một bức thư. Trong đó, ông Grennel gợi ý về khả năng Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt nếu các công ty này ủng hộ việc xây dựng dự án Nord Stream-2.

Đại diện của Đại sứ Grennel sau đó giải thích rằng không nên coi điều này một lời đe dọa, mà đó là một "biểu hiện rõ ràng trong chính sách của Mỹ".

Washington lâu nay đã yêu thích việc sử dụng các đòn trừng phạt đối với các đối thủ cạnh tranh của mình. Dự án đường ống dẫn khí đốt Nord Stream-2 là một ví dụ.

Washington bày tỏ lo ngại về đường ống Nord Stream-2 vì nó làm ảnh hưởng đến an ninh năng lượng châu Âu. Do đó, họ sẵn sàng bán khí thiên nhiên hóa lỏng cho EU có giá cao gấp đôi.

Washington cũng cảnh báo các quốc gia châu Âu về tính an toàn, bảo mật của các thiết bị viễn thông Huawei, âm thầm kêu gọi châu Âu hành động tẩy chay các thiết bị công nghệ Trung Quốc giữa bối cảnh Huawei đang "làm mưa làm gió" trong việc cung cấp hạ tầng 5G ở châu Âu.

Công nghệ thế hệ thứ năm (5G) là bước nhảy vọt về tốc độ truyền không dây và sẽ là chìa khóa để phát triển Internet vạn vật, bao gồm cả xe tự lái.

Mỹ gây sức ép với châu Âu về Nord Stream-2, tương tự với Huawei?

Nếu Trung Quốc "hô phong hoán vũ" triển khai mạng 5G ở châu Âu, Mỹ không những bị ảnh hưởng giao thoa về an ninh từ những người đồng minh mà còn mất đi cơ hội trở thành nhà cung cấp lớn của châu Âu.

Trung Quốc coi Washington hành xử như một đối thủ cạnh tranh không lành mạnh khi tìm cách để can thiệp vào châu Âu, yêu cầu châu Âu có phản ứng mạnh mẽ chống lại đối tác của họ.

Phản ứng của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khi nói về dự án năng lượng của Nga và Đức đang bị Đức ngăn cản, cũng vừa muốn nhắn gửi tới châu Âu rằng, trong trường hợp nào họ cũng là "nạn nhân" của Mỹ.

Chỉ trong một thế giới mà ở các quốc gia có chủ quyền, các công ty có đầy đủ quyền được lựa chọn hợp tác với các công ty nước khác.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/trung-quoc-dung-nord-stream-2-nhac-chau-au-ve-huawei-3372953/