Trung Quốc gấp rút ứng phó với siêu bão Meranti

Ngày 13/9, Trung Quốc đã bắt đầu triển khai các biện pháp ứng phó với bão Meranti sắp đổ bộ vào nước này.

Các ngư dân Quảng Đông (Trung Quốc) neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh bão an toàn. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông tư của Bộ Dân chính và Ủy ban Quốc gia giảm nhẹ thiên tai (NCDR), chính quyền địa phương các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hải Nam và thành phố Thượng Hải sẽ giám sát chặt chẽ đường đi của cơn bão và cung cấp thông tin về thời điểm bão đổ bộ.

NCDR cũng yêu cầu các chính quyền các tỉnh nằm trên đường đi của cơn bão chuẩn bị viện trợ và cứu hộ. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, bão Meranti sẽ đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông hoặc Phúc Kiến vào ngày 15/9. Nếu đổ bộ vào phía Đông tỉnh Quảng Châu, đây sẽ là cơn bão mạnh nhất hoành hành tại tỉnh này trong 47 năm qua.

Bão Meranti đã mạnh lên thành siêu bão. Với sức gió lên tới 202-220 km/giờ, bão Meranti hiện đang tương tác với bão Malakas. Do vậy, đường đi của bão rất khó dự đoán.

Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc đã ban hành cảnh báo sóng to vào chiều 13/9. Dự báo, tại eo biển Bashi (Ba-si) và vùng Đông Bắc của Biển Đông, sóng có thể cao tới 8-13 mét.

TTXVN/Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-gap-rut-ung-pho-voi-sieu-bao-meranti-20160913223409673.htm