Trung Quốc ghi nhận thêm 1 trường hợp bác sĩ tử vong vì Covid-19

Lại có thêm một trường hợp bác sĩ tử vong vì bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra ở tỉnh Hải Nam, Trung Quốc.

Tân Hoa xã ngày 24/2 dẫn nguồn tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Hải Nam cho biết, bác sĩ Du Xiansheng, 55 tuổi, đã qua đời hôm qua (23/2) tại Bệnh viện Nhân dân ở Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở Vũ Hán. Ảnh minh họa: Reuters.

Các bác sĩ chăm sóc bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 ở Vũ Hán. Ảnh minh họa: Reuters.

Ông Du là bác sĩ tại bệnh viện Dương Giang thuộc huyện Quỳnh Trung. Bác sĩ Du được chẩn đoán nhiễm SARS-CoV-2 hồi tháng 1 khi ông vẫn đang công tác tại bệnh viện. Sau đó, ông được chuyển đến Hải Khẩu để điều trị.

Tình trạng bệnh của bác sĩ Du xấu đi vào ngày 26/1. Mặc dù các chuyên gia y tế tận tình cứu chữa nhưng cuối cùng, bác sĩ Du đã không thể qua khỏi.

Chỉ một ngày trước, Chinanews đưa tin, Bệnh viện Giang Bắc Hiệp Hòa Vũ Hán đã thông báo về cái chết của nữ bác sĩ Hạ Tư Tư, 29 tuổi, làm việc tại khoa tiêu hóa của bệnh viện này.

Bác sĩ Hạ đã nhập viện tại nơi làm việc vào ngày 19/1 trước khi được chuyển sang bệnh viện Chung Sơn của Đại học Vũ Hán khi bệnh tình có dấu hiệu nặng thêm. Thông báo của Bệnh viện cho hay, bác sĩ Hạ đã qua đời tại bệnh viện Chung Sơn của Đại học Vũ Hán sau khi mọi biện pháp cứu chữa đều vô vọng.

Cách đó 3 ngày, một bác sĩ khác ở Vũ Hán là Bành Ngân Hoa, 29 tuổi đã tử vong vì Covid-19. Hôm 18/2, bác sĩ Lưu Trí Minh, Giám đốc bệnh viện Vũ Xương, thành phố Vũ Hán cũng ra đi vì nhiễm loại virus chết người này.

Trước đó, cái chết đầu tiên của các nhân viên y tế đánh động dư luận về sự tàn khốc của dịch Covid-19 là của bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những bác sĩ đầu tiên báo động về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh ở Vũ Hán. Theo ước tính, đến nay đã có hơn 3.000 nhân viên y tế Trung Quốc nhiễm SARS-CoV-2./.

Hùng Cường/VOV.VN (biên dịch)
Nguồn: Tân Hoa xã

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-ghi-nhan-them-1-truong-hop-bac-si-tu-vong-vi-covid19-1014057.vov