Trung Quốc ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19 từ nước ngoài

Trung Quốc đại lục xác nhận thêm 10 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 trong ngày 22/9, đều là các ca nhập cảnh, không ghi nhận thêm ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 7/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 23/9, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết thêm không có ca nghi nhiễm hoặc tử vong nào do COVID-19 tại Trung Quốc đại lục trong ngày này. Ngoài ra, đã có thêm 8 bệnh nhân bình phục. Như vậy, đến hết ngày 22/9, Trung Quốc đại lục có tổng cộng 85.307 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong. 80.505 bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện.

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn nguồn Cơ quan Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết tính đến sáng 23/9, số ca mắc COVID-19 mới ở nước này đã tăng thêm 110 ca, nâng tổng số bệnh nhân lên 23.216 người.

Trước đó, nước này công bố số ca mắc trong ngày dưới 100 ca trong 3 ngày liên tiếp tính từ ngày 20/9. Hôm 22/9, Hàn Quốc thông báo thêm 61 ca mắc - mức thấp nhất kể từ ngày 13/8 khi ghi nhận chỉ 56 ca mắc mới.

Trong số các ca mắc mới được xác nhận, có 99 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 11 ca từ nước ngoài. Xét theo khu vực, thủ đô Seoul (40 ca) và tỉnh Gyeonggi (28 ca) là hai nơi có số bệnh nhân nhiễm mới cao nhất. Số ca nhiễm mới còn lại rải rác ở các thành phố Incheon, Busan, Chungnam...

Trong số 11 ca “nhập khẩu”, có 6 ca được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay hoặc cảng biển. 5 ca còn lại có kết quả xét nghiệm dương tính khi đang trong thời gian tự cách ly. Hiện tổng số ca tử vong tại Hàn Quốc do dịch COVID-19 vẫn là 388 ca.

* Dịch bệnh chưa có dấu hiệu khả quan tại một số nước Trung Đông và châu Phi. Ngày 22/9, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) công bố thêm 852 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 86.447 ca. Số ca tử vong tại UAE vẫn là 405 ca. UAE cũng ghi nhận thêm 939 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh, nâng tổng số ca bình phục tại nước này lên 76.025 ca.

Bộ Y tế Jordan thông báo 634 ca mắc mới cùng ngày, số ca mắc trong ngày cao nhất tại nước này kể từ trước đến nay, theo đó nâng tổng số ca mắc lên 5.679 ca. Số ca tử vong tại quốc gia Trung Đông này vẫn là 33 ca.

Bộ Y tế Ethiopia cho biết tổng số ca mắc tại quốc gia Đông Phi này đã tăng lên đến 70.422 ca sau khi xác nhận thêm 713 ca mắc ngày 22/9. Số ca tử vong tại Ethiopia tăng thêm 19 ca trong 24 giờ qua lên thành 1.127 ca. Trong khi đó, số bệnh nhân bình phục tại đây tăng thêm 357 ca lên 28.991 ca.

Nguyễn Hằng - Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-ghi-nhan-them-10-ca-mac-covid19-tu-nuoc-ngoai-20200923093531180.htm