Trung Quốc giễu Nga thử nghiệm T-14 và Su-57 tại Syria

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc Nga điều động tiêm kích tàng hình Su-57 và xe tăng chủ lực T-14 Armata tới Syria chỉ nhằm mục đích tuyên truyền.

Sau khi xuất hiện thông tin Nga thử nghiệm xe tăng Armata mới nhất của mình tại Syria, Trung Quốc bắt đầu chủ động chế giễu sự xuất hiện của chiếc xe chiến đấu của Nga ở Cộng hòa Ả Rập, lưu ý rằng xe tăng T-14 cũng "vô dụng" như tiêm kích tàng hình Su-57.

"Người Nga đang tổ chức buổi trình diễn một lần nữa. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công thương Nga Denis Manturov tuyên bố rằng xe tăng T-14 Armata đã tham gia vào các trận chiến thực sự trên chiến trường Syria".

"Trong điều kiện này, hiệu quả chiến đấu của xe tăng chủ lực T-14 Armata thế hệ mới đã được thử nghiệm và nhiều vấn đề đã được tìm thấy. Các điều kiện chiến đấu thực tế được thúc đẩy bởi người Nga thực sự là một mưu đồ và không có bằng chứng nào chứng minh T-14 đã ở chiến trường".

"Điều thực sự duy nhất là chiến tranh vẫn đang diễn ra ở Syria. Theo các điều kiện thực tế, T-14 Armata có thể ở tiền tuyến để kiểm tra sức mạnh của phương tiện này".

"Khả năng phòng thủ của một tháp pháo không người lái mạnh đến mức nào? Pháo nòng trơn 2A82 125 mm mới được chế tạo có thể tiêu diệt trực tiếp và chính xác các phương tiện và xe tăng bọc thép của đối phương từ xa, và liệu hệ thống phòng thủ chủ động có thể dễ dàng đánh chặn tên lửa chống tăng hoặc tên lửa riêng lẻ hay không? Nhưng không có kiểm tra như vậy", báo cáo cho biết.

Truyền thông Trung Quốc chế giễu hoạt động thử nghiệm xe tăng T-14 Armata và tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga tại Syria

Truyền thông Trung Quốc chế giễu hoạt động thử nghiệm xe tăng T-14 Armata và tiêm kích tàng hình Su-57 của Nga tại Syria

"Các máy bay chiến đấu của Su-57 đã không ở lại Syria trong một thời gian dài trước khi quay trở về Nga. Trong thời gian này, chúng không tham gia vào bất kỳ trận chiến nào, ngay cả khi các chiến binh không có khả năng phòng không tốt".

"Máy bay chiến đấu Su-57 thậm chí không được thử nghiệm trong vụ đánh bom, và do đó loại hình kiểm tra này giống như một trò đùa trong cộng đồng quốc tế ", báo cáo của trang Sina cho biết.

Chí Linh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-gieu-nga-thu-nghiem-t-14-va-su-57-tai-syria-3401216/