Trung Quốc giới hạn đầu tư nước ngoài

Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành danh mục các ngành nghề đầu tư nước ngoài theo hướng hạn chế sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế vào nền kinh tế trong nước.

Dân số Trung Quốc đã đạt mốc 1,4 tỷ người, thị trường tiêu thụ khổng lồ

Theo đó, số ngành nghề cho phép thu hút nguồn vốn FDI cũng như nhân lực quốc tế sẽ bị giới hạn từ 63 xuống 48 danh mục, bắt đầu từ ngày 28/7 tới đây. Tờ Chinadaily cho biết, danh mục ngành nghề bị cắt giảm và dỡ bỏ các rào cản nhằm khuyến khích đầu tư nước ngoài nhiều nhất là trong các lĩnh vực dịch vụ, phát triển hạ tầng, vận tải hành khách bằng đường sắt, vận chuyển hàng hóa quốc tế. Trong khi đó, một số lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư kinh doanh khí đốt, mua bán ngũ cốc và kinh doanh bán sỉ đối với nhà đầu tư nước ngoài sẽ bị giới hạn…

Theo Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, riêng lĩnh vực tài chính tiền tệ, hoạt động huy động vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng được dỡ bỏ, đồng thời giới hạn vốn nước ngoài của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty kỳ hạn và các công ty bảo hiểm nhân thọ được nới xuống sở hữu 51%. Theo lộ trình, thì tới năm 2021, mọi giới hạn về dòng vốn nước ngoài trong hoạt động tài chính sẽ được dỡ bỏ.

Nhà chức trách Trung Quốc cũng tuyên bố, đã cắt giảm tối huệ quốc đối với 1.449 mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bắt đầu từ ngày 1/7 vừa qua, với mức thuế suất trung bình là 15,7% đến 6,9%. Theo Ủy ban thuế hải quan của Hội đồng Nhà nước, tính trung bình, dòng thuế này đã được cắt giảm 55,9%. Cụ thể, thuế suất trung bình đối với hàng may mặc, giày dép, mũ, dụng cụ nhà bếp và đồ thể thao sẽ giảm từ 15,9 xuống 7,1% , trong khi các thiết bị gia dụng như máy giặt và tủ lạnh cũng sẽ giảm từ 20,5 xuống 8%.

Về lĩnh vực nuôi trồng và đánh bắt hải sản cũng như thực phẩm chế biến, nước khoáng, thuế suất trung bình sẽ được cắt giảm từ 15,2 xuống còn 6,9%. Trong khi thuế suất trung bình đối với hóa chất tẩy rửa, mỹ phẩm như đồ chăm sóc da; dưỡng tóc và một số loại thuốc và sản phẩm y tế - sức khỏe cũng được cắt giảm từ 8,4 xuống 2,9%. Ngoài ra, thuế nhập khẩu đối với xe cộ và phụ tùng ô tô cũng đã được Bộ Tài chính Trung Quốc cắt giảm từ 1/7/2018.

Theo Hội đồng Nhà nước, chính phủ Trung Quốc đã cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ một số quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bắt đầu từ 1/7 vừa qua. Riêng mặt hàng đậu tương nhập khẩu sẽ được giảm thuế đối với các quốc gia Ấn Độ, Hàn Quốc, Bangladesh, Lào và Sri Lanka từ mức 3% hiện tại xuống còn 0%. Các sản phẩm nhập khẩu khác như hóa chất, hàng nông sản, thiết bị vật tư y tế, quần áo, thép và các sản phẩm nhôm có nguồn gốc từ các nước này cũng sẽ được cắt giảm thuế ở các mức khác nhau.

Trước đó, hồi tháng 6 năm ngoái, Trung Quốc đã sửa đổi danh mục thu hút đầu tư nước ngoài, với mục đích nới lỏng những hạn chế đối với quyền sở hữu có yếu tố nước ngoài trong 27 hạng mục thuộc tám lĩnh vực ngành nghề khác nhau tại các khu thí điểm thương mại tự do (FTZ), trong đó có công nghiệp khai khoáng, sản xuất dược phẩm, công nghiệp chế tạo, kế toán kiểm toán, tài chính-ngân hàng. Theo Chính phủ Trung Quốc, đây là những nỗ lực rất lớn của các cơ quan chức năng nước này nhằm mở cửa hơn nữa thị trường đông dân nhất thế giới. Tuy nhiên, quy định mới chỉ được áp dụng cho 11 khu FTZ gồm Thượng Hải, Quảng Đông, Thiên Tân, Phúc Kiến, Liêu Ninh, Chiết Giang, Hà Nam, Hồ Bắc, Trùng Khánh, Tứ Xuyên và Thiểm Tây.

KIM LONG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/trung-quoc-gioi-han-dau-tu-nuoc-ngoai-post221898.html