Trung Quốc gửi lời chúc, bày tỏ thiện chí tan băng quan hệ với Australia

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng đắc cử Australia Anthony Albanese, chấm dứt một năm 'đóng băng' giao tiếp ngoại giao giữa hai nước.

Lãnh đạo Công đảng Australia, ông Anthony Albanese, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của nước này ngày 23/5. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Lãnh đạo Công đảng Australia, ông Anthony Albanese, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng thứ 31 của nước này ngày 23/5. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trước đó, từ tháng 5/2021, Trung Quốc đã cắt đứt các kênh ngoại giao và thương mại với Australia sau khi bất đồng giữa hai bên nổ ra liên quan đến các vấn đề như nhân quyền, gián điệp và nguồn gốc COVID-19.

“Phía Trung Quốc sẵn sàng làm việc với phía Australia để đánh giá lại quan hệ trong quá khứ, hướng tới tương lai… nhằm thúc đẩy phát triển bền vững của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước”, hãng thông tấn Tân Hoa trích lời chúc mừng của Thủ tướng Lý Khắc Cường tối 23/5.

Căng thẳng giữa hai quốc gia leo thang trong 2 năm qua sau khi Canberra kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch COVID-19 và cấm “ông lớn” công nghệ Trung Quốc Huawei xây dựng mạng lưới 5G tại Australia.

Về phần mình, Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Australia – đã đáp trả bằng cách áp thuế đối với hơn 12 ngành trọng yếu của Australia, bao gồm than đá, rượu vang.

Lời chúc mừng của Thủ tướng Trung Quốc được công bố trong bối cảnh ông Albanese đang trên đường tới Tokyo, tham dự một hội nghị cấp cao với lãnh đạo các nước Nhật Bản, Mỹ và Ấn Độ.

Trong bài phát biểu đầu tiên đề cập đến chính sách đối ngoại ngày 23/5, tân Thủ tướng Albanese tuyên bố quan hệ với Bắc Kinh “tiếp tục là một mối quan hệ khó khăn”.

“Phải là bên phía Trung Quốc thay đổi chứ không phải Australia. Australia sẽ luôn đấu tranh cho những giá trị của nước mình”, nhà lãnh đạo Công đảng nhấn mạnh.

Australia đã bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở khu vực Thái Bình Dương, trong đó có một hiệp ước an ninh gần đây giữa Trung Quốc và Quần đảo Solomon.

Năm ngoái, Trung Quốc cũng rất tức giận khi Canberra tham gia một chương trình liên minh quốc phòng mới với Anh và Mỹ, trang bị cho hải quân nước này các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Một loạt các vấn đề khác, bao gồm quyết định năm ngoái của Canberra hủy bỏ một dự án cơ sở hạ tầng lớn trong khuôn khổ sáng kiến “Vành đai, Con đường” ở bang Victoria, đã khiến quan hệ song phương trở nên xấu đi.

Bảo Hà/Báo Tin tức (AFP)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-gui-loi-chuc-bay-to-thien-chi-tan-bang-quan-he-voi-australia-20220524123140584.htm