Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay mới

Tàu sân bay thứ ba và tiên tiến nhất của Trung Quốc đã được hạ thủy vào ngày 17/6 từ nhà máy đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải, CCTV đưa tin.

Tàu Type 003 mang tên Phúc Kiến là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc dùng hệ thống phóng điện từ để đẩy chiến đấu cơ cất cánh từ boong tàu, nhanh hơn so với hệ thống phóng thủy lực ở hai con tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông.

Tàu sân bay Phúc kiến có choán nước 80.000 tấn, và sẽ được thử nghiệm khả năng neo đậu và điều hướng sau khi hạ thủy, theo CCTV.

Việc hạ thủy tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc được cho là đã bị hoãn hai lần. Lần đầu là vào ngày 23/4 khi Hải quân Trung Quốc kỷ niệm 73 năm thành lập, nhưng bị hoãn do Covid-19 bùng phát ở Thượng Hải. Lần thứ hai bị hoãn là vào ngày 3/6 - trùng với Lễ hội Thuyền rồng.

 Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc rời bến tàu Thượng Hải trong lễ hạ thủy ngày 17/6. Ảnh: Xinhua.

Tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc rời bến tàu Thượng Hải trong lễ hạ thủy ngày 17/6. Ảnh: Xinhua.

Trung Quốc đang tăng tốc hiện đại hóa lực lượng hải quân với việc đóng các loại tàu chiến thế hệ mới. Hiện nước này là quốc gia có số lượng tàu chiến lớn nhất thế giới, theo chuyên trang quân sự Global Firepower. Truyền thông Trung Quốc cho biết tàu sân bay Phúc Kiến được chế tạo với công nghệ hoàn toàn được sản xuất trong nước.

Ông Lu Li-shih, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan, dự đoán buổi lễ hạ thủy sẽ cho phép các nhà quan sát nhìn lướt qua về các công nghệ mới của con tàu.

Tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc đi vào hoạt động Tàu sân bay nội địa đầu tiên tại Trung Quốc đã chính thức được đưa vào biên chế. Con tàu có thể mang theo 36 máy bay chiến đấu J-15, nhiều hơn 50% so với tàu Liêu Ninh.

Trần Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-ha-thuy-tau-san-bay-thu-ba-post1327253.html