Trung Quốc hạ thủy tàu tuần tra LMS thứ tư đóng cho Malaysia

Trung Quốc đang cạnh tranh tích cực với các nhà sản xuất khác trong việc cung cấp chiến hạm cho các nước ASEAN.

Tập đoàn công nghiệp đóng tàu Vũ Xương (Wuchang) của Trung Quốc đã hạ thủy chiếc Tàu tác chiến duyên hải (LMS) lớp Keris thứ tư và là cuối cùng được đặt hàng cho Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) như một phần của hợp đồng ký kết vào năm 2017 và được đàm phán lại vào năm 2019.

Con tàu dài 68,8 m (mang số hiệu 114) đã xuống nước trong một buổi lễ được tổ chức vào ngày 16 tháng 12 tại cơ sở của công ty ở Vũ Hán, và hiện nó đang được chuẩn bị để trải qua một loạt các cuộc kiểm tra nghiệm thu tại cảng và chạy thử trên biển tiếp theo, trước khi được bàn giao cho RMN vào tháng 11 năm 2021, khi nó cũng dự kiến được chính thức đặt tên.

Sau khi được đưa vào phục vụ, con tàu sẽ là một phần của Hải đội LMS số 11, sẽ được đưa về quê hương tại căn cứ hải quân Sepanggar ở Kota Kinabalu thuộc bang Sabah (thuộc phần Malaysia của đảo Borneo). Sepanggar cũng đóng vai trò là trụ sở của Hạm đội phía Đông của RMN.

Tàu tuần tra LMS thứ tư của Hải quân Malaysia được Trung Quốc hạ thủy tại Vũ Hán. Ảnh: Janes Defense.

Tàu tuần tra LMS thứ tư của Hải quân Malaysia được Trung Quốc hạ thủy tại Vũ Hán. Ảnh: Janes Defense.

Sau đó, con tàu sẽ gia nhập biên đội cùng tàu KD Keris - chiếc đầu tiên thuộc lớp, được đưa vào hoạt động từ tháng Giêng, cũng như tàu KD Sundang (chiếc LMS thứ hai) và chiếc LMS thứ ba chưa được đặt tên. Các tàu thứ hai và thứ ba cũng dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021.

Những chiến hạm LMS là một phần của hợp đồng được ký kết vào năm 2017 giữa Nhà máy đóng tàu Hải quân Boustead của Malaysia (BNS) với Tập đoàn Đóng tàu & Ngoài khơi Quốc tế Trung Quốc (CSOC), đánh dấu đơn đặt hàng đầu tiên của Malaysia đối với chiến hạm do Trung Quốc sản xuất.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-ha-thuy-tau-tuan-tra-lms-thu-tu-dong-cho-malaysia/20201217103914337