Trung Quốc: Hàn xì gây hỏa hoạn ở thành phố An Dương làm 38 người thiệt mạng

Ngày 22/11, nhà chức trách Trung Quốc cho biết điều tra ban đầu cho thấy nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại Công ty thương mại Kaixinda là do những hoạt động trái với các quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Công ty Thương mại Kaixinda ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 21/11/2022. Ảnh: China Daily/TTXVN

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại Công ty Thương mại Kaixinda ở thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, ngày 21/11/2022. Ảnh: China Daily/TTXVN

Vụ hỏa hoạn xảy ra chiều 21/11 tại một xưởng của Công ty thương mại Kaixinda ở quận Văn Phong - khu vực còn được gọi là "Khu công nghệ cao" ở thành phố An Dương, thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc.

Công ty này chủ yếu sản xuất quần áo. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố cho biết điều tra ban đầu xác định hỏa hoạn xảy ra do tia lửa trong quá trình hàn xì bắn vào sợi conton tại xưởng và gây cháy.

Nhà chức trách đã cử 240 lính cứu hỏa cùng 63 phương tiện tham gia nỗ lực tìm kiếm và cứu nạn. Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn vào khoảng 23h cùng ngày. Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc đang chỉ đạo công tác tìm kiếm và cứu nạn. Bộ trưởng Vương Tường Hỉ đã dẫn đầu một nhóm công tác tới hiện trường vào sáng 22/11.

Theo giới chức địa phương, số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đã tăng lên 38 người trong khi 2 người bị thương nhẹ đã được đưa đến bệnh viện.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-han-xi-gay-hoa-hoan-o-thanh-pho-an-duong-lam-38-nguoi-thiet-mang-20221122150923970.htm