Trung Quốc hoan nghênh đề xuất đàm phán quân sự liên Triều

Trung Quốc hoan nghênh đề xuất của Hàn Quốc muốn đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận cách thức tránh các hành động thù địch gần biên giới liên Triều được bố phòng cẩn mật.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Asahi.com đưa tin, Trung Quốc hoan nghênh đề xuất của Hàn Quốc muốn đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận cách thức tránh các hành động thù địch gần biên giới liên Triều được bố phòng cẩn mật.

Trung Quốc cho rằng sự hợp tác và hòa giải có thể giúp giảm căng thẳng.

[Nhà Trắng: Điều kiện nối lại đối thoại liên Triều là xa vời]

Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng Triều Tiên và Hàn Quốc có thể phối hợp chặt chẽ theo hướng tích cực và tạo điều kiện phá vỡ thế bế tắc, đồng thời nối lại đối thoại và tham vấn."

Đề xuất trên được được đưa ra theo "Sáng kiến hòa bình Bán đảo Triều Tiên," còn gọi là "Sáng kiến Berlin" được Tổng thống Moon Jae-in công bố hôm 6/7 vừa qua tại Berlin của Đức, trong đó có nội dung nối lại chương trình đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-hoan-nghenh-de-xuat-dam-phan-quan-su-lien-trieu/456668.vnp