Trung Quốc hoan nghênh việc Mỹ chủ động muốn đàm phán

Phía Trung Quốc hoan nghênh phía Mỹ chủ động đề xuất đàm phán thương mại. Hai bên đang thảo luận chi tiết vòng đàm phán sắp tới.

Hôm nay (13/9), cả Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Trung Quốc đều đã xác nhận thông tin phía Mỹ chủ động đề xuất tiến hành đàm phán với Trung Quốc nhằm giải quyết những tranh chấp thương mại giữa hai bên thời gian gần đây.

Phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: ABC.

Tại buổi họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc hoan nghênh động thái chủ động đề xuất đàm phán của phía Mỹ, hiện tại hai bên đang tiến hành thảo luận chi tiết về vòng đàm phán sắp tới.

Ông Cảnh Sảng cũng nhấn mạnh, tranh chấp thương mại không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và trên thực tế sau vòng đàm phán cấp Thứ trưởng ngày 22 - 23/8 vừa qua tại Washington, Trung - Mỹ vẫn bảo đảm kênh liên lạc thông suốt giữa hai bên.

Trước đó, tại buổi họp báo cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cũng xác nhận thông tin trên. Ông Cao Phong đánh giá cao động thái tích cực của phía Mỹ và cho rằng hai bên đang có những trao đổi cụ thể cho vòng đàm phán sắp tới.

Theo hãng tin Bloomberg, các quan chức cao cấp Mỹ đứng đầu là Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin mới đây đã đề nghị phía Trung Quốc tiến hành đàm phán song phương cấp Bộ trưởng trong khoảng vài tuần tới và địa điểm có thể là ở Bắc Kinh hoặc Washington.

Được biết, và Mỹ đã tiến hành 4 vòng đàm phán, trong đó lần gần nhất diễn ra từ ngày 22 - 23/8 vừa qua đã không đạt được tiến triển đáng kể nào về triển vọng hóa giải cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai bên./.

Hà Thắng, Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-hoan-nghenh-viec-my-chu-dong-muon-dam-phan-812324.vov