Trung Quốc hoàn thiện Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 3 vào năm 2020

Dự kiến đến tháng 6/2020, Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 3 của nước này sẽ chính thức hoàn thiện.

Hôm nay (27/12), tại buổi họp báo do Văn phòng báo chí Quốc vụ viện tổ chức, ông Nhiễm Thừa Kỳ - Chủ nhiệm văn phòng quản lý hệ thống vệ tinh dẫn đường Trung Quốc đã giới thiệu một số thông tin về Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 3 của nước này.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Chinanews.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Chinanews.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nhiễm Thừa Kỳ - Chủ nhiệm văn phòng quản lý hệ thống vệ tinh dẫn đường Trung Quốc cho biết, sau một năm triển khai cung cấp dịch vụ trên toàn cầu, hiện dịch vụ của Hệ thống Bắc Đẩu đã có mặt tại 120 quốc gia và khu vực, trong đó tập trung vào các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, thi công số, cảng thông minh...

Hiện tại chỉ số kỹ thuật toàn cầu của Bắc Đẩu đã thử nghiệm thành công và sang năm 2020 sẽ đáp ứng tiêu chuẩn của tổ chức hàng không quốc tế. Cũng theo ông Nhiễm Thừa Kỳ, dự kiến đến tháng 6/2020, Hệ thống vệ tinh dẫn đường Bắc Đẩu 3 của nước này sẽ chính thức hoàn thiện, đến năm 2035 với Hệ thống Bắc Đẩu là hạt nhân, Trung Quốc sẽ xây dựng được hệ thống định vị dẫn đường tổng hợp thông minh, tích hợp và sử dụng trên hầu hết mọi lĩnh vực.

Được biết, từ năm 2018, Trung Quốc đã bắt đầu phát triển Hệ thống vệ tinh định vị dẫn đường Bắc Đẩu 3 với tham vọng cung cấp dịch vụ định vị trên phạm vi toàn cầu. Theo kế hoạch, khi hoàn thiện vào năm 2020, Hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu 3 sẽ bao gồm 35 vệ tinh trong đó có 27 vệ tinh Bắc Đẩu – M ở Quỹ đạo trái đất tầm trung (MEO), 5 vệ tinh Bắc Đẩu – G ở quỹ đạo địa tĩnh (GEO) và 3 vệ tinh Bắc Đẩu – I ở Quỹ đạo đồng bộ trái đất nghiêng (IGSO)./.

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-hoan-thien-he-thong-ve-tinh-dan-duong-bac-dau-3-vao-nam-2020-994509.vov