Trung Quốc kết án nhà khoa học chỉnh sửa gen người

Ngày 30-12, một tòa án Trung Quốc kết án 3 năm tù giam đối với He Jiankui, nhà khoa học từng tạo ra những đứa trẻ 'được chỉnh sửa gen' đầu tiên trên thế giới. Ông này đồng thời bị phạt tài chính 3 triệu NDT (430.000 USD) do hành nghề y trái phép.

Ngày 30-12, một tòa án Trung Quốc kết án 3 năm tù giam đối với He Jiankui, nhà khoa học từng tạo ra những đứa trẻ “được chỉnh sửa gen” đầu tiên trên thế giới. Ông này đồng thời bị phạt tài chính 3 triệu NDT (430.000 USD) do hành nghề y trái phép.

Ông He Jiankui hồi tháng 11-2018 tuyên bố đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gen được biết là CRISPR-Cas9 để thay đổi gen của các bé gái sinh đôi, gây ra một phản ứng mạnh ở Trung Quốc và toàn cầu về đạo đức nghề nghiệp ông này. Theo Tân Hoa xã, cùng bị kết án với He Jiankui còn có 2 cộng sự của ông này. Trong đó, một người bị kết án 2 năm tù và bị phạt 1 triệu NDT; người còn lại nhận bản án 18 tháng, và khoản tiền phạt 500.000 NDT.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_218404_trung-quoc-ket-an-nha-khoa-hoc-chinh-sua-gen-nguoi.aspx