Trung Quốc kết án tù chung thân công dân Mỹ vì cáo buộc gián điệp

Ngày 15/5, Trung Quốc kết án tù chung thân một công dân Mỹ bị cáo buộc gián điệp.

Theo thông báo của Tòa án Nhân dân Trung cấp ở TP Tô Châu, miền Đông Trung Quốc, ông John Shing-wan Leung, 78 tuổi, bị bắt vào tháng 4/2021.

Tới ngày 15/5, hai năm sau khi bị bắt, ông Leung bị tòa án tại Tô Châu kết tội thực hiện hành động gián điệp tại Trung Quốc, bị kết án tù chung thân và phạt 500.000 Nhân dân tệ (72.000 USD).

Theo hãng tin AFP, ông Leung sở hữu hộ chiếu Mỹ và thường trú tại Hong Kong, Trung Quốc. Tòa án tại Tô Châu cũng tiết lộ thẻ căn cước Hong Kong và số hộ chiếu Mỹ của ông Leung nhưng không cung cấp thêm thông tin về người này. Tòa án cũng không cung cấp thêm thông tin về các cáo buộc đối với ông Leung.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Song, báo Bưu điện Hoa Nam (SCMP) dẫn lại thông tin từ một bài báo đăng trên Nhân dân Nhật báo từ năm 2004 cho biết, một người đàn ông cùng tên John Shing-wan Leung, sinh tại Hong Kong vào cùng ngày là doanh nhân làm việc tại Mỹ có mối quan hệ gần gũi với quan chức địa phương tại cả Mỹ và Trung Quốc.

Theo nội dung bài báo, người đàn ông này đã thành lập hội hữu nghị giữa TP Oklahoma, Mỹ và TP Quảng Châu, Trung Quốc vào năm 1985 và “rất năng nổ thúc đẩy trao đổi văn hóa, thương mại giữa Trung Quốc - Mỹ, thường xuyên mời, sắp xếp chuyến thăm của quan chức chính quyền địa phương của Mỹ và doanh nhân nước ngoài tới đầu tư tại Trung Quốc”.

Trong một số bức ảnh đăng tải trên mạng Internet, ông Leung chụp ảnh, tham dự các sự kiện có sự tham gia của quan chức cấp cao.

Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận trước thông tin trên từ hãng tin AFP.

Bản án được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc thông qua dự thảo sửa đổi luật phản gián vào tháng trước, mở rộng định nghĩa của hoạt động gián điệp, cấm việc chuyển giao thông tin liên quan tới an ninh quốc gia. Theo luật phản gián sửa đổi, cá nhân bị kết tội thực hiện hoạt động gián điệp đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc có thể đối mặt bản án từ 10 năm tù tới chung thân.

Luật phản gián của Trung Quốc có hiệu lực từ năm 2014 và được coi là công cụ hiệu lực nhất của Bắc Kinh để chống lại sự can thiệp của các thế lực bên ngoài.

Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã tăng cường bắt giữ người Trung Quốc và công dân nước ngoài bị nghi ngờ làm gián điệp trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc với Mỹ và các đồng minh của Washington liên quan đến an ninh quốc gia và công nghệ.

Vào tháng 3, Trung Quốc bắt giữ một công dân Nhật Bản là nhân viên của hãng dược phẩm Astellas Pharma bị nghi là gián điệp. Vụ bắt giữ đã khiến các quan chức cấp cao thuộc Chính phủ Nhật Bản phản đối mạnh mẽ, yêu cầu trả tự do cho công dân nước này.

Hoàng Anh (Theo SCMP, AFP)

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-ket-an-tu-chung-than-cong-dan-my-vi-cao-buoc-gian-diep-d590951.html