Trung Quốc kêu gọi Australia dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh vì dịch Covid-19

Giữa lúc dịch Covid-19 vẫn còn, Trung Quốc yêu cầu Australia dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảm đối với hành khách đến từ Trung Quốc.

Đại sứ Trung Quốc tại Australia hôm nay (17/2) kêu gọi Australia dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc.

Giày được bao bọc thêm bằng túi nylon để ngăn chặn lây nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters.

Giày được bao bọc thêm bằng túi nylon để ngăn chặn lây nhiễm Covid-19. Ảnh: Reuters.

Đại sứ Trung Quốc tại Australia Thành Cạnh Nghiệp cho biết, tình hình dịch bệnh tại nước này đã được kiểm soát, đồng thời kêu gọi Australia nới lỏng các hạn chế khi tiếp tục xem xét các chính sách đối phó dịch bệnh trước ngày 22/2 tới. Ông cũng nhấn mạnh, lệnh cấm nhập cảnh của Australia đối với hành khách từ Trung Quốc là không phù hợp với các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

Trước sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19, Australia đã áp dụng lệnh cấm đối với các thường trú nhân nhập cảnh trực tiếp từ kể từ 1/2.

Thủ tướng Australia Scot Morrison vừa qua cũng đã gia hạn lệnh cấm thêm 1 tuần. Ông cho biết sẽ tiếp tục xem xét lệnh cấm này tùy theo tình hình dịch bệnh. Tính đến nay, nước này đã ghi nhận 15 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 5 trường hợp hồi phục và được xuất viện sau điều trị./.

CTV Khánh Hà/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-keu-goi-australia-do-bo-lenh-cam-nhap-canh-vi-dich-covid19-1011287.vov