Trung Quốc kêu gọi các bên tôn trọng cam kết trong JCPOA và yêu cầu chính đáng của Iran

Phái viên của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Ngô Hải Đào ngày 26/6 bày tỏ ý kiến cho rằng, các bên liên quan nên áp dụng những biện pháp cụ thể nhằm bảo toàn và thực hiện Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), tên gọi chính thức của thỏa thuận hạt nhân Iran.

Phái viên Trung Quốc tại Liên hợp quốc đã lên tiếng về thỏa thuận hạt nhân. (Nguồn: Iran Voice News)

Phát biểu tại cuộc họp diễn ra 6 tháng một lần của Hội đồng Bảo an (HĐBA) bàn về việc thực thi Nghị quyết 2231 xác nhận thỏa thuận hạt nhân lịch sử được thông qua hồi năm 2015, phó đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ cho biết: "Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ có những biện pháp cụ thể để bảo toàn và thực hiện JCPOA, một thỏa thuận phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế".

Về tầm quan trọng của thỏa thuận này, Phái viên Ngô Hải Đào khẳng định: "Một thỏa thuận đa phương do HĐBA chấp thuận như JCPOA có hiệu lực như luật pháp quốc tế. Đây là một thành tựu quan trọng của chủ nghĩa đa phương và có tầm quan trọng quyết định đối với việc bảo vệ cơ chế quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời giữ gìn hòa bình và ổn định tại Trung Đông."

Về việc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã 15 lần liên tiếp xác định sự tuân thủ các cam kết của Iran trong khuôn khổ JCPOA, ông Ngô Hải Đào nói: "Trung Quốc cảm kích những nỗ lực của Iran nhằm thực hiện Nghị quyết 2231 và JCPOA".

Ông này cho hay, Trung Quốc hy vọng các bên còn lại sẽ tôn trọng những cam kết của mình và tôn trọng những yêu cầu chính đáng của Iran, đồng thời cho biết nước này "luôn ủng hộ việc áp dụng biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết vấn đề hạt nhân Iran". Phái viên của Trung Quốc cũng bày tỏ sự nuối tiếc đối với việc Mỹ rút khỏi JCPOA và áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào Iran.

Trong cuộc họp ngày 26/6, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề về chính trị và kiến tạo hòa bình, bà Rosemary DiCarlo đã trình bày báo cáo mới nhất của Tổng thư ký về thực thi Nghị quyết 2231, trong khi người điều hành việc thực hiện Nghị quyết của HĐBA, Đại sứ Bỉ tại LHQ Marc Pecsteen de Buytswerve báo cáo về các công việc của Hội đồng liên quan đến Nghị quyết này.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-keu-goi-cac-ben-ton-trong-cam-ket-trong-jcpoa-va-yeu-cau-chinh-dang-cua-iran-96596.html