Trung Quốc kêu gọi khối BRICS cự tuyệt chủ nghĩa bảo hộ

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 26.7 kêu gọi lãnh đạo của của nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) từ bỏ hoàn toàn bảo hộ trong thương mại.

“Chúng ta phải cùng nhau bảo vệ nền thương mại đa phương dựa trên luật lệ, thúc đẩy thương mại và đầu tư, toàn cầu hóa và tạo thuận lợi, cự tuyệt chủ nghĩa bảo hộ”, lãnh đạo Bắc Kinh phát biểu trong hội nghị thượng đỉnh BRICS.

Chủ tịch Tập chỉ trích sự lớn mạnh của chủ nghĩa bảo hộ cùng chủ nghĩa song phương đã gây ảnh hưởng trực tiếp phát triển của những thị trường mới nổi. Ông nhấn mạnh thành viên BRICS phải khai phá tiềm năng hợp tác kinh tế, đồng thời chống lại chủ nghĩa bảo hộ thông qua Liên Hợp Quốc, nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới (G-20) và nhiều khuôn khổ khác.

Trước đó một ngày, Chủ tịch Tập khẳng định không có ai là người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh thương mại.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi giảm các rào cản hành chính để thúc đẩy thương mại trong BRICS. Nhà lãnh đạo này cũng ủng hộ ý tưởng mở thêm nhiều chi nhánh của Ngân hàng Phát triển mới (NDB BRICS). Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kêu gọi thành viên trong khối tận dụng công nghệ để phát triển nền kinh tế.

Cuộc họp tại Nam Phi là thượng đỉnh BRICS đầu tiên diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành một loạt thuế quan mới với lý do làm cân bằng lại cán cân thương mại bất công với nước này.

Lãnh đạo 5 thành viên BRICS - Ảnh: Reuters

Trong ngày 26.7, lãnh đạo các thành viên BRICS đã ký một tuyên bố chung ủng hộ hệ thống thương mại mở cửa với tất cả và vận hành theo quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Theo tuyên bố: “Chúng tôi tái khẳng định vai trò trung tâm của hệ thống thương mại rộng mở cho tất cả, không phân biệt đối xử, minh bạch, góp phần thúc đẩy một môi trường thương mại dễ đoán. Chúng tôi thừa nhận rằng hệ thống thương mại đa phương đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nền kinh tế mở”.

Cẩm Bình (theo Fox News, Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-keu-goi-khoi-brics-cu-tuyet-chu-nghia-bao-ho-93408.html