Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng đe dọa các nước khác

Khi bình luận phát biểu mới đây của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về Trung Quốc, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 18/11 tuyên bố, một số quốc gia cần ngừng đe dọa các nước khác và lời nói cần đi đôi với hành động.

Tuyên bố của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời Phó Tổng thống Mike Pence nói trong Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Papua New Guinea rằng viện trợ của Trung Quốc với các quốc đảo Thái Bình Dương đã trút gánh nặng lên những nước này bằng món nợ mà họ không thể trả.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. (Nguồn: AP)

Bà Hoa Xuân Oánh trong tuyên bố nêu rõ: "Chúng tôi đề nghị một nước cụ thể cần có hành động đi đôi với lời nói hơn là đe dọa các nước khác. Quốc gia đó cần đối xử với toàn bộ các nước trên cơ sở công bằng cho dù là nước nhỏ hay nước lớn, tôn trọng quyền của các nước khác được theo đuổi một lộ trình phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia đó và có những đóng góp thực sự với các nước đang phát triển".

Bà Hoa Xuân Oánh cũng cho biết, Trung Quốc đã có sự hợp tác vững chắc với nhiều nước, bao gồm hợp tác cùng có lợi với các quốc gia đang phát triển theo khuôn khổ hợp tác Nam - Nam. Bà khẳng định "chưa có một nước nào rơi vào khủng hoảng nợ vì hợp tác với Trung Quốc".

(theo Tân Hoa xã)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-keu-goi-my-ngung-de-doa-cac-nuoc-khac-81845.html