Trung Quốc kêu gọi Mỹ-Triều thực hiện thỏa thuận thượng đỉnh

Ngày 10/9, Tân Hoa xã đưa tin, trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư đã bày tỏ hy vọng Triều Tiên và Mỹ sẽ thực hiện thỏa thuận được ký kết trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 6 vừa qua.

Ủy viên trưởng Ủy ban thường vụ Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư. Ảnh: THX/TTXVN

Theo THX, ông Lật Chiến Thư, người được Chủ tịch Tập Cận Bình cử đi Bình Nhưỡng tham dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Triều Tiên, cho hay Trung Quốc cam kết ủng hỗ mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ông cũng khẳng định Trung Quốc đánh giá cao những nỗ lực mà Triều Tiên đã thực hiện trong thời gian qua hướng tới hòa bình và ổn định của khu vực.

Cùng với đó, ông Lật Chiến Thư bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng và Washington có thể triển khai kết quả hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 6 giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore, cũng như phối hợp để duy trì các cuộc đàm phán hòa bình.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết Triều Tiên đã tuân thủ sự đồng thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều và "đã thực hiện các biện pháp liên quan vấn đề này, trong khi phía Mỹ nên có những hành động tương ứng để cùng thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Bán đảo Triều Tiên".

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cùng ngày thông báo quốc gia này và Pháp sẽ tổ chức các cuộc đối thoại cấp cao trong tuần này để thảo luận các biện pháp tháo gỡ vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo kế hoạch, Đặc phái viên phụ trách các vấn đề an ninh và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Lee Do-hoon sẽ tới Pháp và tham dự phiên họp với Tổng giám đốc phụ trách các vấn đề chính trị và an ninh tại Bộ Ngoại giao Pháp Nicolas de Riviere vào ngày 12/9 tới.

Tại đây, ông Lee sẽ tóm lược diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên trước thềm Hội nghị thượng đỉnh liên Triều sắp diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tuần tới. Hai bên cũng sẽ thảo luận cụ thể về cách thức phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên và thiết lập nền hòa bình lâu dài tại khu vực này.

Là một thành viên thường trực của HĐBA LHQ và Liên minh châu Âu (EU), Pháp rất quan tâm tới vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Hàn Quốc đã bắt đầu quá trình tham vấn với Pháp 2 lần trong năm 2017 và đây là lần thứ 3 các cuộc đối thoại hạt nhân cấp cao giữa hai bên được tổ chức.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-keu-goi-mytrieu-thuc-hien-thoa-thuan-thuong-dinh-20180910143539731.htm