Trung Quốc kêu gọi sử dụng tiết kiệm các thiết bị bảo hộ chống nCoV

Ngành y tế Trung Quốc kêu gọi sử dụng các thiết bị bảo hộ một cách hợp lý nhằm tránh lãng phí và tăng nguy cơ nhiễm nCoV.

Sáng nay (9/2), Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ra tuyên bố kêu gọi sử dụng “hợp lý” các thiết bị bảo hộ và tránh lạm dụng hay sử dụng lộn xộn quần áo bảo hộ gây lãng phí và có thể làm tăng lây nhiễm.

Khẩu trang phòng lây dịch virus. Ảnh: News am Medicine.

Khẩu trang phòng lây dịch virus. Ảnh: News am Medicine.

Truyên bố được đưa ra khi Trung Quốc đối mặt với tình trạng thiếu thiết bị y tế, trong đó có thiết bị bảo hộ, khẩu trang, găng tay để bảo vệ nhân viên y tế trước nguy cơ lây nhiễm, trong bối cảnh virut corona chủng mới đã cướp đi sinh mạng của hơn 800 người.

Tuyên bố nhấn mạnh mặc dù nguồn cung quần áo bảo hộ được cải thiện nhưng vẫn còn rất thiếu. Trong sáng nay, cơ quan y tế Trung Quốc thông báo đã nhận thông tin có thêm 2.656 ca mắc nới (trong đó 2.147 ca ở tâm dịch Hồ Bắc) và 89 ca tử vong trên toàn quốc.

Trong số các ca tử vong mới do , 81 ca ở tỉnh Hồ Bắc, 2 ở tình Hà Nam và tại các tỉnh Hà Bắc, Hắc Long Giang, An Huy, Sơn Đông, Hồ Nam, vùng tự trị Quảng Tây mỗi địa phương có 1 ca tử vong. Trong ngày hôm qua, có 600 người đã được ra viện và hơn 31.000 người không cần phải giám sát y tế./.

Trần Nga/VOV1 biên dịch
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-keu-goi-su-dung-tiet-kiem-cac-thiet-bi-bao-ho-chong-ncov-1008273.vov