Trung Quốc khẳng định hợp tác với Campuchia và bày tỏ coi trọng ASEAN

Ngày 10/2, Thủ tướng Campuchia Hun Sen và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm nhằm tăng cường hợp tác chiến lược và nhấn mạnh chính sách đối ngoại coi trọng ASEAN.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tại Bắc Kinh, ngày 10/2. (Nguồn: THX)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen tại Bắc Kinh, ngày 10/2. (Nguồn: THX)

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Lý Khắc Cường kêu gọi hai nước tăng cường đối thoại chiến lược, đẩy mạnh hợp tác thực chất và giao lưu nhân dân nhằm đem lại nhiều lợi ích hơn cho nhân dân hai nước. Ông hối thúc hai bên tận dụng tối đa những lợi ích của hiệp định thương mại tự do Trung Quốc-Campuchia và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) để tăng cường hợp tác chuỗi công nghiệp và nâng cấp hợp tác trong thương mại và đầu tư.

Đồng thời, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng khẳng định Trung Quốc luôn coi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là ưu tiên trong chính sách đối ngoại với láng giềng, đồng thời ủng hộ sự đoàn kết của ASEAN cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong hợp tác khu vực.

Theo ông Lý Khắc Cường, Trung Quốc đánh giá cao vai trò tích cực và xây dựng của Campuchia trong việc thúc đẩy các mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN trong thời gian Campuchia đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN năm ngoái. Ông khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-ASEAN và bảo vệ ổn định khu vực và hòa bình thế giới.

Về phần mình, Thủ tướng Hun Sen gửi lời mời du khách Trung Quốc đến thăm Campuchia. Ông cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc đối với vai trò Chủ tịch ASEAN của Campuchia, bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Bắc Kinh để tăng cường mối quan hệ giữa ASEAN và Trung Quốc, thúc đẩy sự liên kết, bảo vệ hòa bình và phát triển của khu vực.

Sau hội đàm, Thủ tướng Lý Khắc Cường và Thủ tướng Hun Sen đã tuyên bố khởi động Năm hữu nghị Trung Quốc-Campuchia và chứng kiến lễ ký kết một loạt văn kiện hợp tác.

(theo CGTN, THX)

Hoài Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-khang-dinh-hop-tac-voi-campuchia-va-bay-to-coi-trong-asean-216255.html