Trung Quốc khẳng định năm 2019 tăng trưởng xuất nhập khẩu vẫn ổn định

Đại diện Trung Quốc hôm nay (14/1) khẳng định năm 2019, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này vẫn tăng trưởng ổn định.

Mặc dù năm 2019 được đánh giá là năm mà kinh tế Trung Quốc phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức, nhiều chỉ số kinh tế chính suy giảm, như chỉ số tăng trưởng quý III/2019 chỉ đạt 6%- mức thấp nhất của nước này trong 27 năm qua. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sáng nay (14/1), Tổng cục Hải quan Trung Quốc khẳng định, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong năm 2019 của nước này vẫn tăng trưởng một cách ổn định.

Ông Trâu Chí Vũ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc. (Nguồn: SCIO)

Ông Trâu Chí Vũ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc. (Nguồn: SCIO)

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Trâu Chí Vũ cho biết, trong năm 2019, tổng kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 31.540 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4.571 tỷ USD, tăng 3,4% so với năm 2018), trong đó xuất khẩu đạt 17.230 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.497 tỷ USD, tăng 5%), nhập khẩu đạt 14.310 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2.074 tỷ USD, tăng 1,6%).

Hai đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc là EU và ASEAN với tổng kim ngạch thương mại song phương lần lượt đạt 4.860 tỷ nhân dân tệ (khoảng 704 tỷ USD, tăng 8%) và 4.430 tỷ nhân dân tệ (khoảng 642 tỷ USD, tăng 14,1%). Tuy nhiên năm 2019 cũng chứng kiến kim ngạch thương mại song phương Trung - Mỹ sụt giảm mạnh, năm 2019 kim ngạch thương mại Trung – Mỹ chỉ đạt 3.730 tỷ nhân dân tệ (khoảng 541 tỷ USD, giảm 10,7%).

Ông Trâu Chí Vũ đánh giá, trong bối cảnh thách thức bên trong và bên ngoài đều gia tăng thì ngành ngoại thương của Trung Quốc vẫn ổn định về tổng thể, trong đó có sự tăng trưởng kể cả về lượng và chất.

“Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới tiếp tục giảm tốc, các nhân tố bất ổn và không xác định gia tăng, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách mở cửa, thúc đẩy ngoại thương tăng trưởng ổn định, chất lượng cao, phục vụ tốt hơn nữa công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước”, ông Trâu Chí Vũ nói.

Tuy tăng trưởng kim ngạch thương mại xuất nhập khẩu của Trung Quốc năm 2019 vẫn tăng trưởng ổn định, song tốc độ tăng trưởng đã sụt giảm (3,4% trong năm 2019 so với 5,7% của năm 2018).

Điều này cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sẽ còn rất nhiều việc phải làm để có thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, đặc biệt khi năm 2020 là năm Trung Quốc đặt mục tiêu xây dựng được xã hội khá giả toàn diện cũng như tăng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và thu nhập trong thập niên 2010-2020./.

Đinh Tuấn/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/trung-quoc-khang-dinh-nam-2019-tang-truong-xuat-nhap-khau-van-on-dinh-1000332.vov