Trung Quốc khẳng định tác động của dịch Covid-19 với xuất nhập khẩu chỉ là tạm thời

Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đánh giá, mặc dù dịch Covid-19 có tác động nhất định đối với xuất nhập khẩu nhưng ngoại thương Trung Quốc có khả năng phục hồi cao, các doanh nghiệp có khả năng thích ứng mạnh mẽ.

Nhập khẩu hàng hóa và hàng tiêu dùng thiết yếu tại Trung Quốc tăng mạnh trong hai tháng đầu năm 2020. (Nguồn: China Daily)

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 2 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đạt 4.120 tỷ Nhân dân tệ (NDT) (tương đương 591,99 tỷ USD), giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu đạt 2.040 tỷ NDT (tương đương 292,45 tỷ USD), giảm 15,9%; nhập khẩu đạt 2.080 tỷ NDT (tương đương 299,54 tỷ USD), giảm 2,4%. Thâm hụt thương mại là 42,59 tỷ NDT (tương đương 7,09 tỷ USD).

ASEAN trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Trung Quốc - ASEAN trong 2 tháng đầu năm 2020 đạt 594,11 tỷ NDT (tương đương 84,8 tỷ USD), tăng 2%. Trong đó, xuất khẩu đạt 309 tỷ NDT, giảm 3,6%; nhập khẩu từ ASEAN đạt 285 tỷ NDT, tăng 9%, xuất siêu 24 tỷ NDT. Liên minh châu Âu (EU - trừ Anh) trở thành đối tác thương mại lớn thứ 2 của Trung Quốc với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 557,4 tỷ NDT, giảm 14,2%. Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ 3 với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 422,5 tỷ NDT, giảm 19,6%. Nhật Bản là đối tác thương mại lớn thứ 4 với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 274,95 tỷ NDT, giảm 15,3%. Với các nước dọc tuyến “Vành đai và Con đường” đạt 1.310 tỷ NDT, tăng 1,8%.

Trong hai tháng đầu năm 2020, ngoại thương Trung Quốc về tổng thể suy giảm nhưng có một số nhân tố tích cực gồm: Xuất nhập khẩu của Trung Quốc sang các nước ASEAN và các nước dọc tuyến “Vành đai và Con đường” tiếp tục tăng; Doanh nghiệp tư nhân năng động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Dù tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tư nhân đạt 1.700 tỷ NDT (giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2019), nhưng vẫn chiếm 41,9% tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc; nhập khẩu hàng hóa và hàng tiêu dùng thiết yếu tăng mạnh.

Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đánh giá, mặc dù dịch Covid-19 có tác động nhất định đối với xuất nhập khẩu nhưng ngoại thương Trung Quốc có khả năng phục hồi cao, các doanh nghiệp có khả năng thích ứng mạnh mẽ; tác động đối với xuất nhập khẩu của Trung Quốc hiện nay chỉ là tạm thời, có tính giai đoạn, xu hướng phát triển lâu dài không thay đổi.

Nhằm bình ổn ngành ngoại thương, Vụ trưởng Vụ Ngoại thương, Bộ Thương mại Trung Quốc Li Xingqian đã nêu 4 ưu tiên chính sách gồm: Tăng cường hỗ trợ tài chính cho các công ty hoạt động về ngoại thương thông qua việc tăng hạn mức tín dụng giúp đáp ứng nhu cầu tài chính của các doanh nghiệp xuất khẩu; Mở rộng phạm vi của bảo hiểm tín dụng xuất khẩu ngắn hạn và giảm các phí bảo hiểm xuống mức hợp lý; Điều chỉnh chính sách liên quan đến hoàn thuế xuất khẩu giúp giảm chi phí của doanh nghiệp và củng cố quan hệ làm ăn với các doanh nghiệp thương mại lớn của nước ngoài; Tăng cường hợp tác với các nước đối tác thương mại lớn ở khu vực, nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản; phát huy tối đa sự bổ sung nhau về công nghiệp, thúc đẩy đầu tư, thương mại giữa ba nước.

Việt An

(theo China Daily)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-khang-dinh-tac-dong-cua-dich-covid-19-voi-xuat-nhap-khau-chi-la-tam-thoi-111168.html