Trung Quốc khổ vì pháo

Theo mạng Tin tức Trung Quốc, rạng sáng ngày 14.2.2008, một kho chứa pháo hoa chứa hơn 20.000 thùng pháo tại khu Tam Thủy, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông đã bất ngờ bùng nổ, thiêu rụi 20 kho hàng trong một khu vực rộng lớn, làm sập 3 cây cầu gần đó và khiến nhiều người bị thương. Vụ nổ gây chấn động và rung chuyển mạnh khiến nhiều nhà dân xung quanh bị hư hại nặng. Dân chúng hốt hoảng, túa ra chạy tán loạn kêu cứu. Nhiều hộ dân sống trong phạm vi hai cây số còn ngỡ có động đất do nhà cửa bị chấn động mạnh.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Thegioi/2008/2/16/226180.tno