Trung Quốc 'khoe' phi cơ nội địa cất cánh từ tàu sân bay sản xuất trong nước

Những hình ảnh mới nhất về hoạt động của tàu sân bay sản xuất nội địa Sơn Đông, Trung Quốc.

Mới đây kênh CCTV7 của truyền hình Trung Quốc đã trình chiếu một đoạn video về của tàu sân bay mới mang tên Sơn Đông vừa đi vào hoạt động từ ngày 17/12. Đáng chú ý trong đó bao gồm cả hình ảnh của những máy bay chiến đấu thế hệ 4 do Trung Quốc sản xuất là J-15 cất cánh từ con tàu này.

Hãng tin Nga Sputnik nhận định, cả J-15 và tàu Sơn Đông đều dựa rất nhiều trên các thiết kế của Liên Xô, với J-15 khá tương đồng với máy bay Su-33 và tàu Sơn Đông dựa trên tàu sân bay lớp Kuznetsov của Nga. Hiện con tàu sân bay duy nhất của Nga là Đô đốc Kuznetsov, đang tham gia vào các chiến dịch quân sự tại Syria.

Tàu Sơn Đông bắt đầu được chế tạo vào năm 2013 và là con tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc hoàn toàn được sản xuất trong nước. Nó được cho là có thể chở theo tối đa 36 phi cơ chiến đấu. Đây là con tàu sân bay thứ hai mà Trung Quốc sở hữu. Con tàu thứ nhất là Liêu Ninh - được Bắc Kinh mua lại từ Ukraine và cũng thuộc lớp Kuznetsov.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trung-quoc-khoe-phi-co-noi-dia-cat-canh-tu-tau-san-bay-san-xuat-trong-nuoc-20191223092759484.htm