Trung Quốc khoe tên lửa chống hạm đánh tan nhóm tàu sân bay Mỹ

Loại tên lửa chống hạm đời mới của Trung Quốc vừa ra mắt lần đầu tiên tại Triển lãm Chu Hải được quảng cáo là có khả năng đánh chìm mọi chiến hạm Mỹ chỉ với một đòn tấn công duy nhất.

Tại triển lãm Hàng không Chu Hải, Tập đoàn Công nghiệp và Khoa học hàng không Trung Quốc (CASIC) đã cho ra mắt loại tên lửa chống hạm đời mới mang tên CM-401. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Theo thông tin được đăng tải trên Jane's, loại tên lửa này của Trung Quốc có khả năng đánh chìm mọi loại tàu nổi hạng trung trở xuống chỉ bằng một đòn tấn công duy nhất. CM-401 cũng có khả năng tấn công một hạm đội hoặc một lực lượng vận tải đổ bộ. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Theo thông tin đầu tiên được Trung Quốc đăng tải trên tờ Hoàn Cầu, loại tên lửa này có tốc độ tối đa lên tới Mach 6 - tức là nhanh gấp 6 lần tốc độ âm thanh - cực kỳ khó đánh chặn. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Kèm theo đó là khả năng bay ở nhiều mức tốc độ khác nhau giữa các pha phóng của tên lửa. Điều này khiến cho khả năng bị đánh chặn của CM-401 đã thấp nay còn thấp hơn khi những hệ thống radar đánh chặn của đối phương không thể phán đoán đúng được tốc độ của CM-401. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Loại tên lửa này được thiết kế với hệ thống radar quét mảng độc lập, cho phép nó tự tìm kiếm mục tiêu trên đường bay bất kể còn hay không còn tín hiệu điều khiển từ bệ phóng. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Nói một cách đơn giản, CM-401 đã phóng lên là sẽ tiêu diệt được mục tiêu do nó vừa khó bị đánh chặn, vừa khó có thể bị áp chế điện tử. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Tầm bằn tối đa của loại tên lửa này vào khoảng 280 km. Tên lửa chống hạm CM-401 có khả năng được triển khai từ bệ phóng di động, bệ phóng cố định hoặc phóng từ trên tàu chiến. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Ví dụ như loại tàu khu trục Type 055 của Trung Quốc được cho là có thừa khả năng có thể mang theo loại tên lửa CM-401 này. Thậm chí theo các báo cáo mà National Interest công bố, Type 055 hoàn toàn phù hợp với việc mang theo các tên lửa CM-401 phiên bản cải tiến với tầm bắn xa hơn và kích thước lớn hơn. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Hệ thống tên lửa chống hạm của Trung Quốc còn bao gồm DF-21D, DF-26 hay YJ-12 và YJ-18 khi kết hợp với nhau sẽ tạo thành "lưới lửa" phong tỏa được gần nhu toàn bộ Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: Defenceblog.

Mời độc giả xem Video: Cận cảnh tên lửa chống hạm RBS-15 khai hỏa tiêu diệt mục tiêu.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-khoe-ten-lua-chong-ham-danh-tan-nhom-tau-san-bay-my-1141498.html