Trung Quốc khoe UAV tấn công mạnh ngang 'Thần chết' của Mỹ

Máy bay tấn công không người lái CH-5 của Trung Quốc được giới thiệu có tải trọng vũ khí và thời gian bay gấp đôi MQ-9 Reaper của Mỹ nhưng cảm biến bị nghi ngờ kém hơn.

Nhằm chuẩn bị cho triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2018 sẽ diễn ra tại thành phố của tỉnh Quảng Đông từ ngày 6-11/11, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Trung Quốc (CASC) đã mang tới nhiều mẫu vũ khí, nổi bật nhất là máy bay tấn công không người lái (UAV) CH-5 Rainbow.

CH-5 được gọi là "Sát thủ dội bom". Theo quảng cáo từ nhà sản xuất, CH-5 có thể mang theo 16 tên lửa cùng lúc, gấp đôi so với MQ-9 Reaper của Mỹ, UAV tấn công số 1 thế giới hiện nay. MQ-9 thường mang theo 4 tên lửa Hellfire và 2 bom thông minh.

Thiết kế khí động học của CH-5 rất giống MQ-9, điểm khác là nó sử dụng động cơ phản lực, MQ-9 sử dụng động cơ cánh quạt. CH-5 được giới thiệu lần đầu tại triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải 2016, nhưng khi đó nó chỉ là mô hình.

Nó thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7/2017, từ tháng 8 cùng năm bắt đầu thử nghiệm tải trọng vũ khí. CH-5 có sải cánh dài 21 m và trọng lượng cất cánh vẫn chưa được tiết lộ.

Shi Wen, nhà thiết kế chính của CH-5 từng nói với China Daily, rằng đây là một trong những máy bay tấn công không người lái mạnh nhất thế giới. CH-5 có thể thực hiện hầu hết nhiệm vụ mà MQ-9 đang thực hiện, thậm chí còn tốt hơn về thời gian bay.

CH-5 được lắp động cơ phản lực chưa rõ định danh và công suất. Theo một số nguồn tin, động cơ của CH-5 có công suất thấp hơn so với MQ-9. Điều này dẫn đến trần bay tối đa bị giới hạn ở mức 6,5 km so với 12 km của MQ-9.

Nhà thiết kế Shi cho biết thêm phiên bản nâng cấp sắp tới của CH-5 sẽ cho phép nó đạt trần bay 10 km, thời gian hoạt động liên tục có thể lên đến 120 giờ, tầm bay lên đến 20.000 km.

Nhà sản xuất cũng vừa tung video quảng bá sức mạnh tấn công của CH-5. Đoạn video ghi lại cảnh CH-5 tấn công mục tiêu cố định và di chuyển với độ chính xác rất cao.

Dù được quảng cáo ngang ngửa với MQ-9 của Mỹ, nhưng giới phân tích quân sự phương Tây hoài nghi năng lực thực sự của CH-5, đặc biệt là hệ thống cảm biến. Ngoài ra, máy bay chưa từng xung trận nên rất khó để đánh giá được sức mạnh thực sự.

UAV tấn công CH-5 của Trung Quốc Máy bay tấn công không người lái (UAV) CH-5 của Trung Quốc không những có thiết kế giống MQ-9 của Mỹ mà còn được quảng cáo có sức mạnh tương đương.

Trung Hiếu
Ảnh: Sina

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-khoe-uav-tan-cong-manh-ngang-than-chet-cua-my-post889504.html