Trung Quốc khôi phục vận tải đường sắt với Triều Tiên sau 2 năm đóng cửa

Trung Quốc vừa khôi phục vận tải hàng hóa bằng đường sắt với Triều Tiên sau 2 năm tạm dừng do đại dịch COVID-19.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hôm 17/1cho biết, tuyến đường sắt qua sông Áp Lục giữa Trung Quốc và Triều Tiên đã hoạt động trở lại sau các cuộc tham vấn hữu nghị giữa hai nước.

Ông Triệu Lập Kiên đồng thời nhấn mạnh, dù thương mại bình thường được khôi phục, song các biện pháp phòng dịch sẽ vẫn được duy trì. Từ năm 2020, Triều Tiên đã đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Xe tải đi qua cầu Hữu nghị Trung-Triều nối Đan Đông và Sinuiju hồi năm 2016. Ảnh: Reuters

Xe tải đi qua cầu Hữu nghị Trung-Triều nối Đan Đông và Sinuiju hồi năm 2016. Ảnh: Reuters

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên hôm nay được cho là đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía biển, lần thứ 4 chỉ trong chưa đầy 1 tháng giữa lúc ngoại giao với Mỹ bế tắc. Khi được hỏi về các vụ phóng tên lửa mới nhất này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên kêu gọi tất cả các bên tôn trọng hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cùng hợp tác để thúc đẩy giải pháp ngoại giao cho những căng thẳng hiện nay./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch) Theo: AP

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-khoi-phuc-van-tai-duong-sat-voi-trieu-tien-sau-2-nam-dong-cua-post918965.vov