​Trung Quốc không chỉ chơi phòng thủ trong cuộc chiến thương mại

Báo Global Times (Thời báo Hoàn cầu) của Trung Quốc số ra ngày 17/9 cảnh báo, Bắc Kinh sẽ không toại nguyện khi chỉ chơi phòng thủ trong cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang với Mỹ.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự định công bố ngay trong ngày các mức thuế mới đối với các mặt hàng của Trung Quốc có tổng trị 200 tỷ USD.

Báo trên có đoạn viết: "Việc Mỹ tìm cách làm leo thang căng thẳng nhằm tận dụng thêm lợi thế trong bàn đám phán chẳng có gì mới. Chúng tôi đang mong chờ một cuộc phản công tốt đẹp hơn".

Trung Quốc không chỉ chơi phòng thủ trong cuộc chiến thương mại. (Nguồn: DailyFXPro)

Theo một người tham dự một diễn đàn ở Bắc Kinh hôm 16/9, cựu Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lâu Kế Vĩ cho biết, ngoài việc trả đũa bằng tăng thuế, Trung Quốc cũng có thể hạn chế xuất khẩu hàng hóa, các nguyên liệu thô và thiết bị cốt lõi cho chuỗi cung ứng sản xuất của Mỹ.

Tuy nhiên, một người tham dự sự kiện này và quen với cách suy nghĩ của Nhà Trắng cho rằng, một động thái như vậy có khả năng sẽ thu hút sự đáp trả mạnh mẽ từ phía Mỹ, vì Washington đã nghiên cứu những hạn chế riêng của họ về xuất khẩu các công nghệ quan trọng sang Trung Quốc.

Trung Quốc đã tuyên bố sẽ đáp trả sự leo thang cuộc chiến thương mại bằng việc tăng thuế cũng như các biện pháp định tính, dù chưa nêu rõ song cộng động kinh doanh Mỹ cho rằng có khả năng bao gồm việc siết chặt các qui định và thủ tục hải quan.

Trong một chuyến công tác tại Trung Quốc, Thống đốc bang Michigan Rick Snyder, người được biết đến là một thành viên ôn hòa của đảng Cộng hòa, cho rằng sự lo lắng và bất ổn liên quan đến thuế có nguy cơ hạn chế đầu tư của Trung Quốc vào Mỹ.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-khong-chi-choi-phong-thu-trong-cuoc-chien-thuong-mai-78030.html