Trung Quốc không ép Đức chấp nhận Huawei: Thực tế khác

Trung Quốc liên tiếp đưa ra những thông điệp nhằm gây áp lực buộc chính quyền Đức phải cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G.

Mới đây, khi được hỏi liệu Trung Quốc có phải đang gây sức ép cho Đức để phớt lờ những khuyến cáo về việc cấm Huawei tham gia vào phát triển các mạng lưới di động 5G của Đức hay không, Thủ tướng Merkel nêu rõ:

"Tôi không thấy bất kỳ sức ép nào từ các nhà chức trách Trung Quốc".

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện những quan ngại rằng tập đoàn viễn thông khổng lồ của Trung Quốc có thể phục vụ các hoạt động gián điệp. Bất chấp sự phản đối kịch liệt của Mỹ và các nước đồng minh, Đức hiện vẫn không cấm Huawei tham gia phát triển mạng di động thế hệ mới 5G ở nước mình.

Thủ tướng Merkel tái khẳng định rằng, Berlin sẽ chú ý đến các tiêu chuẩn an ninh nghiêm ngặt, song không ngăn cản các công ty tư nhân nào. Bà nhấn mạnh: "Tôi phản đối việc loại một công ty nào đó, song tôi ủng hộ việc làm mọi cách có thể để đảm bảo an ninh."

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Tuy nhiên, những người chỉ trích đã cáo buộc rằng Đức là quốc gia dựa vào xuất khẩu và Berlin đang tìm cách làm hài lòng Trung Quốc - đối tác thương mại lớn nhất của mình và đặt lợi ích kinh tế lên trên hết.

Giới quan sát cho rằng, tuyên bố của bà Markel khiến nhiều người cảm thấy nghi ngờ. Bởi trên thực tế, Trung Quốc đã nhiều lần gây sức ép lên Berlin

Trung Quốc thời gian gần đây liên tiếp đưa ra những thông điệp nhằm gây áp lực buộc chính quyền Đức phải cho phép Huawei tham gia xây dựng mạng 5G của nước này.

Phát biểu tại một sự kiện ở Handelsblatt ngày 14/12, Đại sứ Trung Quốc tại Đức Wu Ken nêu rõ: "Nếu Đức quyết định cấm các sản phẩm 5G của Huawei ra khỏi thị trường Đức, sẽ có những hậu quả. Chính phủ Trung Quốc sẽ không ngồi yên".

Ngay sau đó, Telefonica Deutschland, nhà mạng lớn thứ hai tại Đức đã công bố lựa chọn Huawei và Nokia là nhà cung cấp thiết bị 5G. Hai công ty này sẽ có vai trò tương đương nhau trong việc cung cấp thiết bị để triển khai mạng 5G.

Telefonica Deutschland thanh minh rằng, họ đã tính đến quá trình đạt được tiêu chuẩn bảo mật mà không bị ảnh hưởng tới việc bắt đầu mở rộng mạng 5G. Hợp đồng của Huawei và Nokia mới chỉ cho phép họ cung cấp các thiết bị cho mạng truy cập chứ không phải mạng lõi, là các thiết bị điều khiển toàn bộ chức năng của mạng.

CEO Markus Haas của Telefonica Deutschland cho biết thêm, phải tới năm sau công ty này mới lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị mạng lõi.

Việc Đức chọn phương án "chiều lòng" Trung Quốc, thay vì loại bỏ thiết bị mạng 5G của Huawei có thể khiến mối quan hệ giữa Berlin và Washington trở nên xấu đi.

Washington đang có ý định gây sức ép với châu Âu bằng việc luật hóa việc trừng phạt dự án đường ống dẫn khí Nord Stream-2 sau khi EU không đồng nhất quan điểm với Mỹ. Nếu trong trường hợp này, Mỹ cũng sẽ luật hóa các biện pháp cấm vận sử dụng sản phẩm Huawei ở châu Âu, EU sẽ còn rất ít quyền được tự lựa chọn ở vị thế đồng minh Mỹ.

Thái Sơn

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/trung-quoc-khong-ep-duc-chap-nhan-huawei-thuc-te-khac-3393599/