'Trung Quốc không hề tìm cách cải thiện quan hệ kinh tế với Mỹ'

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích Trung Quốc không nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Mỹ, nhưng khẳng định Washington không có ý định 'phân ly kinh tế' với Bắc Kinh.

Theo Nikkei Asian Review, trong bài phát biểu ở Trung tâm Quốc tế Woodrow Wilson hôm 24/10, Phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố: "Trung Quốc chưa hề có hành động đáng kể nào để cải thiện quan hệ kinh tế với Mỹ".

"Và trong nhiều vấn đề mà chúng tôi đề cập tới, hành vi của Bắc Kinh ngày càng hung hăng và gây bất ổn hơn", ông Pence nhấn mạnh.

Phó tổng thống Mỹ cho biết ông Trump từng nhiều lần nhắc nhở Trung Quốc rằng nếu chính quyền Hong Kong dùng vũ lực trấn áp người biểu tình, Washington và Bắc Kinh sẽ khó đạt được thỏa thuận thương mại.

Ông Pence chỉ trích Nike và Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (NBA) vì đã không ủng hộ Giám đốc Daryl Morey của đội bóng rổ Houston Rockets sau khi ông này viết thông điệp ủng hộ cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh Mỹ không tìm cách kìm hãm Trung Quốc. Ảnh: Politico.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence nhấn mạnh Mỹ không tìm cách kìm hãm Trung Quốc. Ảnh: Politico.

"NBA hành xử như thể tổ chức này là công ty con của Trung Quốc", Phó tổng thống Mỹ bức xúc. Ngoài ra, ông Pence cũng bày tỏ lo ngại các dự án phát triển hạ tầng thuộc sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh có thể phục vụ mục tiêu quân sự của nước này.

Ông Pence cho rằng vấn đề là Trung Quốc đến nay vẫn từ chối mở cửa hoàn toàn nền kinh tế và tuân thủ các quy tắc quốc tế. Ông mô tả Trung Quốc "đã tự phân ly với thế giới" trong vài thập kỷ qua.

Dù vậy, ông Pence khẳng định Mỹ hoàn toàn không có ý định "phân ly kinh tế" với Trung Quốc. "Mỹ không muốn đối đầu với Trung Quốc. Chúng tôi không tìm cách kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc", ông nói.

Hiện chính quyền Tổng thống Trump đang đàm phán với Trung Quốc về các vấn đề thương mại quan trọng như thâm hụt thương mại, bản quyền sở hữu trí tuệ và việc Bắc Kinh ép buộc các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ.

"Tổng thống Trump sẵn sàng mở đầu một tương lai mới nếu Trung Quốc cam kết chấm dứt các hành vi thương mại mang tính lợi dụng người dân Mỹ", Phó tổng thống Mỹ quả quyết.

Hương Giang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-khong-he-tim-cach-cai-thien-quan-he-kinh-te-voi-my-post1005635.html