Trung Quốc không hứa từ bỏ dùng vũ lực với Đài Loan

Ông Tôn Nghiệp Lễ, người phát ngôn Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX, ngày 15/10 tuyên bố Bắc Kinh không cam kết sẽ không sử dụng vũ lực trong vấn đề Đài Loan.

 Ông Tôn Nghiệp Lễ phát biểu qua video trong cuộc họp báo chiều 15/10. Ảnh: Reuters.

Ông Tôn Nghiệp Lễ phát biểu qua video trong cuộc họp báo chiều 15/10. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố trên được ông Tôn đưa ra khi trả lời câu hỏi của một phóng viên từ Đài Loan liên quan tới chính sách của Bắc Kinh với vùng lãnh thổ này trong buổi họp báo trước thềm đại hội, Tân Hoa xã đưa tin.

“Chúng tôi không hứa sẽ từ bỏ việc sử dụng vũ lực, (chúng tôi) bảo lưu khả năng thực hiện mọi biện pháp cần thiết. Các biện pháp này nhằm vào các thế lực bên ngoài và số rất ít phần tử ly khai đòi ‘Đài Loan độc lập’ và hoạt động ly khai của họ, tuyệt đối không nhằm vào đồng bào Đài Loan”, ông Tôn nói.

“Thống nhất tổ quốc bằng biện pháp hòa bình là điều phù hợp nhất với lợi ích của đồng bào Đài Loan nói riêng và toàn dân tộc Trung Hoa nói chung”, người phát ngôn Đại hội XX tuyên bố. “Đây là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan”.

Ông Tôn cũng cáo buộc lực lượng ly khai và các thế lực bên ngoài gây tổn hại tới lợi ích của Trung Quốc, cũng như người dân ở cả hai bờ eo biển Đài Loan.

Quan hệ giữa hai bờ eo biển Đài Loan trở nên căng thẳng sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Bắc hồi đầu tháng 8.

Đáp trả chuyến đi, Bắc Kinh tổ chức hàng loạt cuộc tập trận quanh đảo Đài Loan, cũng như áp đặt các biện pháp trừng phạt với một số quan chức và mặt hàng xuất khẩu từ vùng lãnh thổ này.

Video chuyên cơ chở bà Pelosi hạ cánh ở Đài Bắc Video từ livestream của Cơ quan ngoại giao Đài Loan ghi lại khoảnh khắc máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đáp xuống sân bay Tùng Sơn, thuộc thành phố Đài Bắc đêm 2/8.

Việt Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-khong-hua-tu-bo-dung-vu-luc-voi-dai-loan-post1365607.html