Trung Quốc 'không lo lắng' bị chỉ trích kết án tử hình công dân Canada

Trung Quốc tuyên bố 'không lo lắng dù nhỏ nhất' việc quốc tế phẫn nộ và quan ngại về án tử hình công dân Canada buôn lậu ma túy.

Công dân Canada Robert Schellenberg bị tòa án Trung Quốc tuyên án tử hình hôm 14.1. Ảnh: Reuters

Bản án tử hình dành cho Robert Schellenberg vì tội buôn lậu 222kg methamphetamine (ma túy đá) khiến Thủ tướng Canada Justrin Trudeau chỉ trích Trung Quốc sử dụng án tử hình tùy tiện.

Ông Trudeau kêu gọi một số nhà lãnh đạo thế giới trong những ngày gần đây để chia sẻ mối quan ngại về trường hợp của Schenllenberg và 2 công dân Canada bị Trung Quốc bắt giữ tháng trước.

Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày hôm 16.1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, “những người được gọi là đồng minh của Canada chỉ có thể đếm trên 10 đầu ngón tay”, và không thể hiện quan điểm của cộng đồng quốc tế lớn hơn.

“Tôi có thể nói rõ rằng chúng tôi không lo lắng chút nào” - Reuters dẫn lời bà Hoa nói, bổ sung rằng phần lớn người Trung Quốc ủng hộ hình phạt nghiêm khắc đối với tội phạm ma túy.

Khi được hỏi về bình luận của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland lưu ý, Liên minh Châu Âu EU gồm 28 quốc gia đã ủng hộ Canada.

“Chúng tôi rất hài lòng khi nhận được sự ủng hộ này của EU. EU, giống như Canada, tin vào luật pháp” - bà Freeland nói với báo giới, nhưng nhấn mạnh rằng Canada và Trung Quốc có mối quan hệ sâu rộng.

Hôm 15.1, bà Freeland và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ quan ngại về việc giam giữ tùy tiện và động cơ đằng sau việc tuyên án công dân Canada.

Trước đó, ngày 14.1, tòa án ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã đưa Robert Schellenberg ra xét xử lại sau khi ông kháng án bản án 15 năm tù giam được tuyên vào tháng 11.2018. Tòa ra phán quyết tử hình vì các công tố viên cho rằng mức án ban đầu quá nhẹ. Truyền hình Trung Quốc đưa tin, ông Schellenberg nói tại tòa rằng ông chỉ là khách du lịch tới thăm Trung Quốc và bị tội phạm gài bẫy. Ông được quyền kháng án lên tòa cấp cao hơn trong vòng 10 ngày, theo Reuters.

Sóng gió nổi lên trong quan hệ giữa Trung Quốc và Canada từ đầu tháng 12 năm ngoái, sau khi bà Mạnh Vãn Châu - giám đốc tài chính tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, bị bắt ở Vancouver theo lệnh dẫn độ của Mỹ.

Bắc Kinh cảnh báo về các hệ quả nếu bà Mạnh không được phóng thích và sau đó bắt ông Michael Kovrig - một nhà ngoại giao Canada làm việc tại đại sứ quán của nước này ở Bắc Kinh, khi ông đang nghỉ phép không lương, và ông Michael Spavor- một chuyên gia tư vấn, vì bị nghi làm tổn hại tới an ninh quốc gia Trung Quốc. Các nhà ngoại giao phương Tây ở Bắc Kinh cho rằng các vụ này là nhằm trả đũa vụ bắt bà Mạnh.

Cũng trong ngày 14.1, chính phủ Trung Quốc đã bác bỏ tuyên bố của Thủ tướng Canada Trudeau rằng ông Kovrig được hưởng quy chế miễn trừ ngoại giao.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-khong-lo-lang-bi-chi-trich-ket-an-tu-hinh-cong-dan-canada-652815.ldo