Trung Quốc lại đóng tàu đổ bộ trực thăng mới: Toan tính gì?

Theo một thông báo gần đây của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc, chương trình đấu thầu vũ khí và thiết bị mới đã được đưa trên mạng Internet có tên là dự án XX6; theo phỏng đoán, đây có thể là tàu đổ bộ trực thăng loại hoàn toàn mới.

Chương trình XX6 được phát triển bởi Viện nghiên cứu 708 của Trung Quốc, đây là đơn vị nghiên cứu và phát triển tàu đổ bộ Type 075; do vậy giới quân sự dự đoán, dự án XX6 sẽ là tàu tấn công đổ bộ Type 076 trong tương lai của Trung Quốc. Ảnh: Chương trình XX6 bị rò rỉ trên Internet - Nguồn: Sina

Thông tin rò rỉ cho thấy XX6 có vẻ ngoài tương đối giống tàu sân bay trực thăng Type 075 với sàn đáp cùng khoang hở để triển khai tàu đổ bộ; năng lực đổ bộ của tàu sân bay trực thăng Type 075 hiện nay của Trung Quốc có thể chở tới 900 lính thủy đánh bộ. Ảnh: Tàu đổ bộ trực thăng Type 075 tại nhà máy đóng tàu Thượng Hải hồi tháng 4/2020 - Nguồn: Sputnik.

Tuy nhiên việc bố trí máy phóng điện từ (EMALS) đòi hỏi phải có nguồn năng lượng điện rất lớn; trên thế giới hiện nay chỉ có tàu sân bay lớp Ford đang được chế tạo của Hải quân Mỹ là trang bị loại này, tuy nhiên tàu lớp Ford sử dụng động cơ hạt nhân nên có nguồn năng lượng điện rất lớn. Ảnh: Tàu sân bay lớp Ford của hải quân Mỹ - Nguồn: Wikipedia.

Nhưng lớp tàu Type 075 của Trung Quốc chỉ sử dụng bốn động cơ diesel, với tổng công suất 48 MW; như vậy không thể có đủ lượng điện cung cấp cho máy phóng điện từ. Ảnh: Tàu đổ bộ trực thăng Type 075 tại nhà máy đóng tàu Thượng Hải hồi tháng 4/2020 - Nguồn: Sputnik.

Tuy nhiên trong thông báo đấu thầu tàu tấn công đổ bộ Type 076, có thông tin về hệ thống điện của nó. Đây là một hệ thống động cơ chạy hoàn toàn bằng điện, với 4 máy phát tua-bin khí 21 MW và động cơ diesel 6 MW dự phòng. Ảnh: Đồ họa máy phóng điện từ trên tàu đổ bộ Type 076 của Trung Quốc - Nguồn: Sina

Với 4 động cơ tua-bin khí như vậy, công suất của tàu Type 075 có thể vượt tàu sân bay lớp "Queen Elizabeth" của Hải quân Hoàng gia Anh, đủ để hỗ trợ mức tiêu thụ năng lượng của hệ thống phóng điện từ và các hệ thống khác trên tàu. Ảnh: Đồ họa tàu đổ bộ Type 076 của Trung Quốc - Nguồn: Sina

Giới chuyên gia quân sự nhận định, tàu đổ bộ Type 076 có thể không lớn hơn Type 075. Như vậy rất có thể, hệ thống máy phóng trên Type-076 sẽ được dùng để phóng máy bay không người lái vũ trang (UCAV), thay vì tiêm kích có người lái. Ảnh: UCAV Lợi Kiếm trong cuộc diễu binh ngày 1/10/2019 tại Bắc Kinh - Nguồn: Sina

Đây là giải pháp khắc phục việc quân đội Trung Quốc chưa sở hữu tiêm kích tương đương F-35B của Mỹ, mẫu chiến đấu cơ có thể cất cánh trên đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng (STOVL). Ảnh: Máy bay F-35B hạ cánh trên tàu đổ bộ trực thăng của Hải quân Mỹ - Nguồn: Hải quân Mỹ

Hiện nay Hải quân Trung Quốc đang sở hữu nhiều mẫu máy bay không người lái (UAV), trong đó có UCAV tàng hình Gongji-11 Lợi Kiếm cùng một số mẫu trực thăng không người lái hoặc Attack-11, đã xuất hiện trong cuộc diễu binh quân sự kỷ niệm 75 năm thành lập nước CHND Trung Hoa (10/2019). Ảnh: UCAV Lợi Kiếm trong cuộc diễu binh ngày 1/10/2019 tại Bắc Kinh - Nguồn: Sina

Biên tập viên Tyler Rogoway của tờ Drive nhận định, có khả năng Trung Quốc sử dụng UAV trinh sát tàng hình, trang bị trên Type 076; việc nay sẽ giúp mở rộng đáng kể hiệu quả của tên lửa tiến công tầm xa. Ảnh: Đồ họa những loại máy bay mà tàu Type 076 có thể mang theo - Nguồn: Sina

Với hệ thống EMALS, tàu đổ bộ Type 076 có thể vận hành UCAV Gongji-11 mang theo gần 2 tấn vũ khí. Tầm hoạt động của UCAV Gongji-11 được ước tính khoảng 4.000 km; hoặc UAV mới, sẽ mang theo nhiều UAV con tiến công theo kiểu tự sát. Ảnh: UCAV Lợi Kiếm trong cuộc diễu binh ngày 1/10/2019 tại Bắc Kinh - Nguồn: Sina

Việc Trung Quốc gần đây đang tăng cường đóng thêm tàu đổ bộ loại lớn cho thấy nước này đang cụ thể hóa việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực; do hiện nay năng lực đổ bộ của Hải quân Trung Quốc rất yếu, vì vậy việc tiếp tục phát triển một mẫu tàu đổ bộ trực thăng mới cho thấy quyết tâm của lãnh đạo Trung Quốc trong việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực trong tương lai. Ảnh: Đồ họa tàu sân bay trực thăng lớp Type 076 - Nguồn: Sina

Video Những siêu tàu đổ bộ lớn nhất thế giới - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-lai-dong-tau-do-bo-truc-thang-moi-toan-tinh-gi-1413867.html