Trung Quốc lại 'nổi đóa', yêu cầu Philippines chấm dứt ngay hành vi xâm phạm, khiêu khích ở Biển Đông

Ngày 23/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Philippines nên ngay lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm và khiêu khích của quốc gia Đông Nam Á này cũng như không làm phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Hoa Nam (Biển Đông).

Một tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc sử dụng vòi rồng và diễn tập chặt chẽ bên cạnh một tàu tiếp tế của Philippines khi tàu này tiếp cận Bãi cạn Second Thomas ở Biển Đông ngày 23/3. (Nguồn: AP)

Người phát ngôn đưa ra nhận xét này nhằm phản đối việc Philippines tiếp tế cho binh sĩ của Manila ở Bãi Cỏ Mây (Bắc Kinh gọi là Nhân Ái) thuộc quần đảo Trường Sa (Bắc Kinh gọi là Nam Sa) ở Biển Đông.

Theo người phát ngôn, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc, Philippines đã cử một tàu tiếp tế và hai tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển đến khu vực đó vào ngày 23/3 mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc, xâm nhập vào vùng biển lân cận Bãi Cỏ Mây trong nỗ lực chuyển vật liệu xây dựng cho tàu quân sự neo đậu trái phép tại bãi này để sửa chữa và gia cố.

Theo người phát ngôn, "lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp cần thiết trên biển để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, kiên quyết ngăn chặn các tàu và nỗ lực của Philippines". Quan chức này nói: "Quần đảo Nam Sa và các vùng biển lân cận, bao gồm cả bãi Nhân Ái, luôn là lãnh thổ của Trung Quốc".

Người phát ngôn cảnh báo, nếu Philippines nhất quyết đi theo con đường riêng của mình, Trung Quốc sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích trên biển của mình, đồng thời cho biết thêm rằng Philippines nên sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra.

(theo Tân Hoa xã)

Tú Đào

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-lai-noi-doa-yeu-cau-philippines-cham-dut-ngay-hanh-vi-xam-pham-khieu-khich-o-bien-dong-265266.html