Trung Quốc lại thông báo tạm dừng thông quan tại cửa khẩu Lào Cai

Phía Trung Quốc mới thông báo dừng thông quan tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành từ ngày 4/7 sau một tuần mở lại, do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên mẫu hàng hóa từ Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc.

Thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, bắt đầu từ 4/7, phía Trung Quốc tạm dừng xuất nhập khẩu toàn bộ hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (thành phố Lào Cai) do phát hiện virus SARS-CoV-2 trên mẫu hàng hóa từ Việt Nam nhập cảnh vào Trung Quốc.

Trước đó 1 tuần, ngày 25/6, Trung Quốc mới bắt đầu thí điểm thông quan trở lại nông sản tươi với một số nhóm trái cây của Việt Nam gồm vải thiều, thanh long, chuối, xoài qua cửa khẩu Lào Cai, sau hơn 4 tháng tạm dừng.

Sau 1 tuần, đã có hơn 3.000 tấn trái cây gồm vải thiều, thanh long, chuối, xoài được xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai. Tuy nhiên, năng lực thông quan thực tế rất khiêm tốn, trong vòng 1 tuần thí điểm, ngày cao nhất, mới chỉ có 25 xe hàng hóa được xuất khẩu qua biên giới.

Thông báo tạm dừng từ phía Trung Quốc không ấn định thời gian mở cửa trở lại. Trong khi đó, tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành hiện vẫn còn khá nhiều xe hàng, bao gồm cả mặt hàng hoa quả tập kết trong các kho bãi chờ thông quan. Theo thống kê hiện tại còn tồn khoảng 60 xe hàng nằm chờ xuất khẩu, trong số đó có 15 xe chở vải thiều.

Trước tình hình Trung Quốc tạm dừng thông quan và chưa có thời gian cụ thể thông quan trở lại, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai khuyến cáo các xe chở trái cây cần tìm cách quay đầu về tiêu thụ nội địa để tránh hư hỏng và các doanh nghiệp tạm dừng đưa nông sản lên cửa khẩu.

Thời gian qua, do Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt chính sách phòng, chống dịch COVID-19 nên hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) - Bắc Sơn (Hà Khẩu) bị hạn chế, đặc biệt là mặt hàng trái cây tươi và chở bằng phương tiện đông lạnh.

Một số mặt hàng khô như than củi, gỗ ván bóc, tinh bột sắn, đỗ, lạc, cà phê, bánh kẹo, giày dép… được phía Trung Quốc tiếp nhận nhưng vẫn phải chịu sự kiểm soát dịch bệnh nên số lượng hàng hóa xuất khẩu cũng còn hạn chế.

Ngày 1/7, Trung Quốc cũng đồng ý nhập khẩu thí điểm chanh leo Việt Nam tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Tây như Bằng Tường, Đông Hưng. Chanh leo xuất khẩu sang thị trường này sẽ được giám sát chặt chẽ quy cách đóng gói, các vấn đề về kiểm soát sinh vật gây hại, mã số vùng trồng, lưu trữ hồ sơ... nhằm đảm bảo chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi xuất sang Trung Quốc.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp trong việc lấy mẫu kiểm tra trong các lô hàng xuất khẩu. Đồng thời, trước mỗi thời kỳ xuất khẩu, phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ gửi danh sách doanh nghiệp xuất khẩu chanh leo tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc để cơ quan này phê duyệt.

Chanh leo là loại trái cây thứ 10 của Việt Nam được xuất khẩu sang Trung Quốc. Trước đó, 9 loại trái cây được xuất khẩu sang thị trường này gồm thanh long, dưa hấu, vải, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm và măng cụt.

Anh Vũ

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/trung-quoc-lai-thong-bao-tam-dung-thong-quan-tai-cua-khau-lao-cai-post8217.html