Trung Quốc lần đầu tiên dẫn độ nghi phạm tham nhũng từ EU

Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 30-11 cho biết, nước này lần đầu tiên đã dẫn độ một nghị phạm tham nhũng từ một nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU). Cụ thể, Bắc Kinh đã tiếp nhận từ Bulgaria cựu quan chức địa phương Yao Jinqi bị truy nã do nhận hối lộ.

Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc ngày 30-11 cho biết, nước này lần đầu tiên đã dẫn độ một nghị phạm tham nhũng từ một nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU). Cụ thể, Bắc Kinh đã tiếp nhận từ Bulgaria cựu quan chức địa phương Yao Jinqi bị truy nã do nhận hối lộ.

Trong một thông cáo báo chí, ủy ban trên cho hay, với sự giúp đỡ của Bulgaria, nghi phạm Yao Jinqi đã bị dẫn độ về Trung Quốc. Thông cáo nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi dẫn độ thành công một quan chức bị nghi phạm các tội liên quan công việc từ một nước thành viên EU”. Yao Jinqi là một quan chức cấp huyện ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi quốc gia Châu Á này hồi tháng 12-2005, sau khi bị điều tra về nhận hối lộ.

Cùng ngày, Tân Hoa xã đưa tin: cựu Chủ tịch Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) Mạnh Hoành Vĩ, người Trung Quốc, hiện đang đối mặt với vụ án tham nhũng tại quê nhà, đã bị khai trừ khỏi Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC).

B.NGÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_198963_trung-quoc-lan-dau-tien-dan-do-nghi-pham-tham-nhung-tu-eu.aspx