Trung Quốc lần đầu tiết lộ tiêm kích – bom thế hệ mới nhất

JH-7A II được cho là trang bị hệ thống radar và điện tử hàng không tiên tiến, tăng cường hiệu suất bay và hỏa lực so với thế hệ trước.

Chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu, Liu Xuanzun - chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, Không quân Trung Quốc mới đây đã gửi máy bay tiêm kích bom JH-7A II - phiên bản mới nhất của dòng JH-7 sang Nga tham gia cuộc thi phi công Aviadarts - Hội thao quân sự quốc tế 2019. Nguồn ảnh: China Military

Chia sẻ với Thời báo Hoàn Cầu, Liu Xuanzun - chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết, Không quân Trung Quốc mới đây đã gửi máy bay tiêm kích bom JH-7A II - phiên bản mới nhất của dòng JH-7 sang Nga tham gia cuộc thi phi công Aviadarts - Hội thao quân sự quốc tế 2019. Nguồn ảnh: China Military

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tên gọi JH-7A II được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Trước đó, nó từng được đề cập nhưng không ai rõ phiên bản mới nhất dòng JH-7 mang tên gì. Các báo cáo cũng không tiết lộ chi tiết sự khác biệt giữa JH-7A II so với các phiên bản khác. Nguồn ảnh: Airliners.net

Wei Dongxu - chuyên gia quân sự ở Bắc Kinh nói với Hoàn Cầu rằng, thiết kế khí động học của JH-7A II dường như không khác nhiều so với JH-7A, tuy nhiên các hệ thống bên trong đã được nâng cấp nhiều. Nguồn ảnh: Airliners.net

JH-7A II có thể được trang bị radar - hệ thống điện tử hàng không tiên tiến hơn trước cho phép tăng cường hiệu suất bay, mang nhiều vũ khí hơn và độ chính xác cũng được cải thiện. Nguồn ảnh: Airliners.net

Cũng theo các vị chuyên gia, việc JH-7A II được điều động tham gia cuộc thi Aviadarts cho thấy dòng máy bay tiêm kích - bom này đã hoàn thiện về mặt kỹ thuật, sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu. Nguồn ảnh: Airliners.net

Theo Wikipedia, JH-7 là tiêm kích - bom hai động cơ, hai chỗ ngồi được Tổng Công ty công nghiệp máy bay Tây An (XAC) và Viện nghiên cứu thiết kế hàng không 603 phát triển từ cuối những năm 1980 cho Không quân Trung Quốc và Không quân Hải quân Trung Quốc. Nguồn ảnh: Airliners.net

Ước tính 270 chiếc JH-7 gồm nhiều phiên bản đã được sản xuất từ 1988-2017. Hiện có 3 phiên bản được sản xuất gồm: JH-7A (phiên bản đầu cho hải quân); JH-7A cải tiến với hệ thống radar JL-10A, tăng tải trọng vũ khí; JH-7A II. Ngoài ra, Trung Quốc từng giới thiệu ba phiên bản xuất khẩu gồm: JH-7E; FBC-1 và FBC-1A nhưng chưa ai dám mua. Nguồn ảnh: Airliners.net

JH-7 trang bị cặp động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy WS-9 cho phép đạt tốc độ tối đa 1.808km/h, bán kính chiến đấu 900km, tầm bay cực đại 3.700km, trần bay 16.000m. Nguồn ảnh: Airliners.net

Tải trọng vũ khí của JH-7 lên tới 9 tấn cùng 9 điểm treo cánh và thân, và một khẩu 23mm 2 nòng trong thân. JH-7 có khả năng trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn PL-5/8/9; tên lửa chống hạm YJ-83 tầm 180-200km, KD-88 tầm bắn 180km; tên lửa đối đất C-704 tầm bắn 35km; tên lửa chống radar YJ-91…. Nguồn ảnh: Sina

Thanh Nga (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-lan-dau-tiet-lo-tiem-kich-bom-the-he-moi-nhat/20190814105820248