Trung Quốc 'lạnh người' khi Ấn Độ tiếp nhận loạt vũ khí mới cực mạnh

Với động thái tăng cường loạt vũ khí dành riêng cho vùng biên giới, Lục quân Ấn Độ giờ đây có thể tạo ra ưu thế đáng kể trước các đơn vị Trung Quốc đóng tại khu vực tranh chấp giữa hai nước.

 Truyền thông Ấn Độ hôm 9/11 cho biết, sau một thời gian đánh giá tính năng kỹ chiến thuật, Lục quân nước này đã chính thức chấp nhận đưa vào biên chế pháo tự hành K9 Vajra do nước này tự sản xuất.

Truyền thông Ấn Độ hôm 9/11 cho biết, sau một thời gian đánh giá tính năng kỹ chiến thuật, Lục quân nước này đã chính thức chấp nhận đưa vào biên chế pháo tự hành K9 Vajra do nước này tự sản xuất.

K9 Vajra là phiên bản do Ấn Độ lắp ráp theo giấy phép dựa trên thiết kế K9 Thunder của Tập đoàn Samsung Techwin Hàn Quốc, K9 nằm trong danh sách những pháo tự hành bánh xích tốt nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.

Lô sản xuất đầu tiên bao gồm 10 tổ hợp K9 Vajra, chúng bị chậm tiến độ vài tháng so với kế hoạch ban đầu nhưng cuối cùng mọi việc cũng đã tốt đẹp để sẵn sàng cho các đợt sản xuất lớn hơn.

Dự kiến Lục quân Ấn Độ sẽ được bàn giao 40 hệ thống K9 Vajra vào tháng 11/2019, trong khi đó đợt sản xuất thứ ba với số lượng lớn nhất lên tới 50 tổ hợp sẽ hoàn thành vào tháng 11/2020.

Pháo tự hành bánh xích K9 Vajra có nòng dài gấp 52 lần đường kính (L/52), nó bắn được những viên đạn 155 mm đi xa 28 km, hoặc lên tới 38 khi khi sử dụng đạn tăng tầm lắp tầng đẩy phản lực.

K9 Vajra có hệ thống kiểm soát hỏa lực tinh vi, cho phép bắn chính xác với tốc độ nhanh, đặc biệt hơn nó còn có tính năng MSI - bắn nhiều phát đạn với liều phóng và góc ngẩng khác nhau để chạm mục tiêu gần như cùng lúc.

Với sự bổ sung loạt pháo tự hành K9 Vajra hiện đại, Lục quân Ấn Độ đã có trong tay một phương tiện đủ sức đối đầu sòng phẳng với pháo tự hành PLZ-05 cỡ 155 mm của Trung Quốc.

Chưa dừng lại đó, cũng trong ngày 9/11, Lục quân Ấn Độ đã thông báo kế hoạch tiếp nhận thêm số lượng lớn lựu pháo siêu nhẹ cỡ 155 mm M777A2 do Mỹ sản xuất, với 145 khẩu để bổ sung cho 7 trung đoàn.

Lựu pháo M777A2 được coi như con át chủ bài của lực lượng Pháo binh Ấn Độ trong thế trận bảo vệ các khu vực đang tranh chấp sát biên giới với Trung Quốc.

Ưu điểm lớn của pháo M777A2 đó là nó có trọng lượng rất nhẹ nhờ nhiều bộ phận được làm bằng Titan, có thể kéo chỉ bằng một chiếc thiết giáp Humvee hay dễ dàng cẩu tới trận địa thông qua trực thăng hạng trung.

Trên các sườn núi dựng đứng và bị cô lập như tại vùng biên giới Trung - Ấn, sự xuất hiện của lựu pháo M777A2 sẽ giúp cho lực lượng sở hữu nó tạo ra sức mạnh hỏa lực áp đảo đối phương.

Vai trò của pháo M777A2 còn quan trọng hơn nữa khi thực tế đã cho thấy việc vận chuyển các loại trọng pháo thế hệ cũ lên vùng cao nguyên gần như bất khả thi.

Ngoài ưu điểm về trọng lượng, M777A2 còn được tích hợp máy tính đạn đạo và hỗ trợ bởi thiết bị trinh sát tối tân, giúp nó khai hỏa với tốc độ cực nhanh và chính xác.

Dự kiến 5 khẩu M777 đầu tiên trong hợp đồng trị giá 700 triệu USD sẽ được phía Mỹ bàn giao vào tháng 8/2019 và hoàn thành nốt số còn lại trong vòng 24 tháng, trung đoàn pháo M777A2 của quốc gia Nam Á này sẽ chính thức trực chiến vào tháng 10 sang năm.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-trung-quoc-lanh-nguoi-khi-an-do-tiep-nhan-loat-vu-khi-moi-cuc-manh/789475.antd