Trung Quốc lắp đặt các thiết bị giám sát dưới nước gần căn cứ tàu ngầm hạt nhân Mỹ

Trong khi thế giới đang theo dõi sự đối đầu chiến lược giữa Bắc Kinh và Washington ở Biển Đông, thì các nhà khoa học Trung Quốc, với sự giúp đỡ của chính quyền Canada, đã lắp đặt thành công các thiết bị giám sát tại các khu vực ngoài khơi chỉ cách bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ 300 km.

Các thiết bị này sử dụng các thiết bị cảm biến công nghệ cao để theo dõi môi trường dưới nước đã được kết nối với Mạng lưới Đại dương Canada (ONC) trải dài từ Bắc Thái Bình Dương tới Bắc cực.

Trong khi mạng lưới này do Đại học Victoria ở British Columbia vận hành thì 4 thiết bị mới của mạng lưới này lại do Viện Khoa học và Công nghệ biển sâu Tam Á trực thuộc Viện Khoa học Trung Quốc chế tạo và sở hữu.

Các thiết bị này được bố trí tại Endeavour thuộc vùng Juan de Fuca hôm 27/6 và hiện đã đi vào hoạt động đầy đủ. (Nguồn: Alamy)

Các thiết bị này được bố trí tại Endeavour thuộc vùng Juan de Fuca hôm 27/6 và hiện đã đi vào hoạt động đầy đủ. Những thiết bị này có thể được sử dụng để cung cấp các dữ liệu cho các trung tâm kiểm soát của Viện Khoa học và Công nghệ Biển sâu Tam Á và các nơi khác.

Mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy quân đội Trung Quốc liên quan dự án này và cũng không có thông tin nào cho thấy các thiết bị này có thể được sử dụng để lần theo dấu vết của các tàu ngầm và các tàu khác, song các dữ liệu môi trường thường có giá trị như nhau đối với cả các nhà nghiên cứu dân sự và phi dân sự.

Eo biển Juan de Fuca là một trong những tuyến hàng hải nhộn nhịp nhất trên thế giới. Qua eo biển này xuống phía Nam, cách không xa thành phố Seattle là một trong 2 cơ sở vũ khí hạt nhân chiến lược của Mỹ - Căn cứ Hải quân Kitsap.

Căn cứ này hiện có một xưởng đóng tàu ngầm hạt nhân và là vũng cạn duy nhất ở bờ biển phía Tây của Washington cho tàu sân bay lớp Nimitz.

(theo SCMP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/trung-quoc-lap-dat-cac-thiet-bi-giam-sat-duoi-nuoc-gan-can-cu-tau-ngam-hat-nhan-my-80087.html