Trung Quốc lên án 'vụ cướp' của Ukraine đối với Motor Sich

Công ty Skyrizon của Trung Quốc đã thông qua tuyên bố chính thức liên quan đến lệnh trừng phạt mà Ukraine áp đặt đối với nhà đầu tư muốn mua Motor Sich.

Nội dung của tuyên bố đã được công bố trên trang web chính thức của Motor Sich:

Trong thời gian từ ngày 28 đến 29/1/2021, trang web chính thức của Văn phòng Tổng thống Ukraine công bố Sắc lệnh của Tổng thống Ukraine số 29/2021 và số 36/2021 về 'áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt cá nhân và các biện pháp hạn chế khác (trừng phạt)' Liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Hàng không Skyrizon Bắc Kinh và các công ty con là Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited (sau đây gọi chung là Skyrizon), và Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd cùng các công dân Trung Quốc, ông Wang Jing và Du Tao.

Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực kể từ ngày công bố trong thời hạn ba năm. Cũng có thông tin cho rằng "Bộ Ngoại giao Ukraine nên thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền của Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và các quốc gia khác về việc áp dụng các biện pháp trừng phạt và hỏi họ về việc áp dụng biện pháp hạn chế tương tự."

Đồng thời, chúng tôi chú ý đến thực tế là các sắc lệnh của tổng thống Ukraine không chỉ ra lý do cụ thể cho việc đưa ra các biện pháp trừng phạt này.

Chúng tôi có lý do để tin rằng đây là những hành động có chủ ý của nhà nước Ukraine nhằm cản trở các khoản đầu tư của Skyrizon vào công ty Motor Sich và ngăn cản việc thực hiện một dự án hợp tác quốc tế.

Những hành động như vậy trùng với ý định của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào ngày 14/1/2021 để đưa Skyrizon vào danh sách người dùng quân sự (MEU).

Theo thông tin được công bố, công ty Trung Quốc (và các công ty liên quan), cũng như các công dân nước này sẽ bị phong tỏa tài sản, hạn chế hoạt động thương mại, hạn chế nhập cảnh vào Ukraine (kể cả quá cảnh), hạn chế rút tiền. và tăng vốn, hạn chế hoạt động kinh doanh chứng khoán, cấm thăm viếng, hội họp và đàm phán chính thức, cấm tập trung vốn.

Họ còn bị cấm tham gia các hoạt động liên quan đến tư nhân hóa và cho thuê tài sản nhà nước, cấm tham gia hoạt động kinh doanh liên quan đến các hoạt động của nhà nước và quốc phòng, chấm dứt các giấy phép liên quan, chấm dứt các thỏa thuận liên quan đến các vấn đề an ninh và quốc phòng, cấm chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ, cấm quá cảnh và hạn chế sử dụng vốn; hủy bỏ thị thực đã cấp và lệnh cấm nhập cảnh.

Ukraine đã áp đặt một số lệnh trừng phạt nhằm vào Công ty Skyrizon của Trung Quốc

Sau khi các biện pháp trừng phạt nêu trên có hiệu lực, Skyrizon, với tư cách là cổ đông của Motor Sich, sẽ bị tước bỏ các quyền, nghĩa vụ và nghĩa vụ hợp pháp của mình và công ty cũng sẽ bị buộc phải chấm dứt mối quan hệ kinh doanh được chấp nhận chung với Motor Sich, sẽ hứng chịu những tổn thất lớn không thể cứu vãn.

Chúng tôi cần nhắc lại bắt đầu từ tháng 7 năm 2017, Skyrizon bắt đầu đàm phán với nhà nước Ukraine hy vọng giải quyết hiểu lầm và giải quyết hòa bình tranh chấp đầu tư.

Vào tháng 8/2020, Skyrizon đã buộc phải thực hiện một số hành động pháp lý để bảo vệ quyền hợp pháp của mình khi đối mặt với sự trì hoãn kéo dài, cố tình trốn tránh và thậm chí là ác ý của nhà nước Ukraine. Vào ngày 9/12/2020, sau nhiều cuộc đàm phán thiện chí không thành công, Skyrizon đã kiện ra Tòa trọng tài đầu tư quốc tế chống lại nhà nước Ukraine.

Hiện tại đã nhận được phản hồi chính thức từ nhà nước Ukraine, các bên đang đàm phán và lên kế hoạch tham gia vào quá trình phân xử. Vào ngày 13/1 /2021, trên cơ sở điều tra của Cục Điều tra Nhà nước và kết luận của họ về các hành động liên quan của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Tòa án quận Pechersk của Kiev đã ra quyết định công nhận Skyrizon và các nhà đầu tư Trung Quốc với tư cách là một bên bị thiệt hại từ hành động trái pháp luật của SBU.

Quyết định này xác nhận về mặt pháp lý rằng cuộc điều tra hình sự kéo dài 3 năm rưỡi và những cáo buộc liên quan của SBU chống lại Skyrizon cũng như các cổ đông khác của Motor Sich PJSC là không có cơ sở.

Để tránh tình trạng kinh doanh của Motor Sich tiếp tục xấu đi, các cổ đông của Motor Sich PJSC, nắm hơn 80% cổ phần, dự kiến tổ chức đại hội cổ đông vào ngày 31/1/2020.

Chính tại thời điểm này, giới lãnh đạo Ukraine đã ban hành các sắc lệnh trừng phạt chống lại Skyrizon, hành động trên đã tước đoạt các quyền hợp pháp của Skyrizon một cách bất hợp pháp, vô lý và nghiêm trọng.

Nhà nước Ukraine đã bác bỏ kết quả của cuộc đàm phán trước đó và loại trừ hoàn toàn mọi khả năng hòa giải giữa hai bên. Chúng tôi vô cùng bức xúc trước hành vi này.

Về phía giới lãnh đạo Ukraine, đây là một biểu hiện rõ ràng khác của việc thường xuyên lạm quyền, hành động bất hợp pháp và gây áp lực ác ý lên các hành động tiêu chuẩn của thị trường và tiến hành hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đã diễn ra trong một thời gian rất dài.

Những hành động như vậy là "vụ cướp" và vi phạm nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty Trung Quốc hoạt động ở nước ngoài, một sự thiếu tôn trọng chưa từng có đối với các nguyên tắc và quy tắc thương mại quốc tế, cũng như vi phạm nghiêm trọng các điều khoản liên quan của “Thỏa thuận giữa Chính phủ Ukraine và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về khuyến khích và bảo vệ lẫn nhau trong đầu tư”.

Chúng tôi nhận thấy rằng người đứng đầu bộ phận ngoại giao Ukraine, sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các công ty, đã nói: "Quyết định phải cân bằng mọi lợi ích" và "đảm bảo rằng nó không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư ở Ukraine". Những lời nói dối và trớ trêu như vậy không thể không gây ra sự phẫn nộ trên toàn thế giới.

Chúng tôi không thể không hỏi, và đây có phải là hành động của chính phủ hợp pháp? Đây là những hành động của nhà nước với nền kinh tế thị trường, của nhà nước đang nỗ lực hội nhập châu Âu và tuân thủ các giá trị của EU?

Các biện pháp trừng phạt đối với công ty là hành động sai lầm và ngu ngốc, chỉ có thể xua đuổi các nhà đầu tư tiềm năng trên khắp thế giới khỏi Ukraine, cuối cùng đẩy ngành công nghiệp hàng không vốn đã chết của Ukraine vào tình thế vô vọng, làm xấu đi nền kinh tế vốn đã bị lung lay, khiến cuộc sống của người dân Ukraine thậm chí còn đau khổ hơn khi bị tổn thương và tàn phá bởi biến động quân sự và sự suy giảm của cải.

Khi những hành động được thực hiện trái với lẽ thường, lòng tin bị mất hoàn toàn, tất cả những điều này dẫn đến sự khinh miệt từ toàn bộ cộng đồng thế giới. Làm thế nào tất cả những hậu quả thảm khốc này có thể phục vụ lợi ích của một ai đó?

Nhà đầu tư Trung Quốc quyết theo đuổi đến cùng vụ kiện giành quyền sở hữu Motor Sich

Skyrizon nói thêm: "Chúng tôi cực lực phản đối các hành động của nhà nước Ukraine liên quan đến việc thay thế khái niệm an ninh quốc gia, nhầm lẫn giữa sự thật với dối trá, chính trị hóa các hoạt động kinh tế và thương mại bình thường, lạm dụng quyền lực nhà nước và gây áp lực vô lý đối với các doanh nghiệp Trung Quốc".

"Skyrizon luôn tuân thủ và hành động theo quy định của pháp luật; công ty luôn hy vọng giải quyết hòa bình các xung đột, nhưng sẽ không bao giờ sợ bạo lực; chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp pháp lý có thể để bảo vệ mạnh mẽ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình", tuyên bố cho biết.

Hiện tại nguy cơ Ukraine phải bồi thường 3,5 tỷ USD cho nhà đầu tư Trung Quốc là rất lớn, chưa rõ Mỹ có ý định trợ giúp chính quyền Kiev trong vụ việc này hay không, khi họ là nguyên nhân bắt nguồn mọi rắc rối.

Tùng Dương

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/trung-quoc-len-an-vu-cuop-cua-ukraine-doi-voi-motor-sich-3426737/